Đã copy 0

Mở cửa di tích dịp Giải phóng Huế, hàng nghìn du khách tham quan

Nguyễn Trọng

26/03/2026 17:33

VTV.vn - Sáng 26/3, thời tiết thuận lợi cùng chính sách miễn vé đã thu hút lượng lớn người dân và du khách đến tham quan di sản Huế.

Mở cửa di tích dịp Giải phóng Huế, hàng nghìn du khách tham quan

Du khách tham quan, trải nghiệm di sản Huế.

Ghi nhận tại Quần thể Di tích Cố đô Huế, lượng khách tăng cao so với ngày thường khi thành phố thực hiện miễn phí vé tham quan cho công dân Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Huế (26/3).

Mở cửa di tích dịp Giải phóng Huế, hàng nghìn du khách tham quan- Ảnh 1.

Phần lớn du khách là các gia đình, nhóm bạn trẻ và học sinh, sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tại Đại Nội Huế, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân và du khách đã đến tham quan. Thời tiết nắng nhẹ, khô ráo tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Các điểm như Ngọ Môn, Điện Thái Hòa thu hút đông đảo du khách, chủ yếu là gia đình, nhóm bạn trẻ và học sinh. 

Mở cửa di tích dịp Giải phóng Huế, hàng nghìn du khách tham quan- Ảnh 2.

Nhiều du khách nước ngoài cũng tham quan các điểm di tích trong dịp ngày

Chính sách miễn vé được triển khai theo Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan các di tích thuộc quần thể di tích. Đây là một trong những giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người dân và du khách trong nước tiếp cận di sản.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, lượng khách nội địa trong ngày tăng rõ rệt, nhiều thời điểm xảy ra tình trạng tập trung đông tại các cổng vào. Công tác tổ chức, phân luồng được tăng cường nhằm đảm bảo an ninh trật tự và trải nghiệm tham quan. 

Mở cửa di tích dịp Giải phóng Huế, hàng nghìn du khách tham quan- Ảnh 3.

Nhiều du khách cho biết đây là dịp vừa được tham quan di tích, đồng thời tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa cố đô và hòa mình vào không khí kỷ niệm đầy ý nghĩa của địa phương

Việc miễn phí tham quan không chỉ góp phần kích cầu du lịch nội địa mà còn giúp người dân địa phương có thêm cơ hội tìm hiểu, tiếp cận các giá trị lịch sử - văn hóa đặc sắc của di sản. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong cộng đồng. 

Mở cửa di tích dịp Giải phóng Huế, hàng nghìn du khách tham quan- Ảnh 4.

Việc mở cửa di tích đúng dịp lễ không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí của người dân mà còn góp phần kích cầu du lịch nội địa, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển

Hiện nay, TP Huế áp dụng miễn phí tham quan di tích cho công dân Việt Nam vào 5 dịp trong năm gồm: mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày 26/3, ngày 19/8, ngày 2/9 và ngày 23/11. Ngoài ra, Huế cũng thực hiện miễn phí tham quan cho học sinh các cấp trên địa bàn và các đoàn học sinh toàn quốc tham gia hoạt động ngoại khóa; giảm phí đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng. 

Mở cửa di tích dịp Giải phóng Huế, hàng nghìn du khách tham quan- Ảnh 5.

Việc mở cửa miễn phí các điểm di tích là dịp để quảng bá hình ảnh Huế - một điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa tới với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Chính sách này được đánh giá là góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của Cố đô Huế.

Tin liên quan

Huế khai hội đền Huyền Trân, tri ân bậc tiền nhân mở cõi

Huế khai hội đền Huyền Trân, tri ân bậc tiền nhân mở cõi

Đời sống 26/02/2026

VTV.vn - Lễ hội đền Huyền Trân xuân Bính Ngọ 2026 vừa khai mạc với chủ đề "Ngưỡng vọng tiền nhân - Dấu thiêng mở cõi", mở đầu chương trình lễ hội mùa xuân - Festival Huế.

Huế: Hơn 3.300 du khách quốc tế “xông đất” du lịch tàu biển tại cảng Chân Mây

Huế: Hơn 3.300 du khách quốc tế “xông đất” du lịch tàu biển tại cảng Chân Mây

Đời sống 19/02/2026

VTV.vn - Sáng 19/2 (mồng 3 Tết), tàu du lịch quốc tế Adora Mediterranea đã cập Cảng Chân Mây, đánh dấu chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên đến miền Trung trong dịp đầu năm mới.

Long mã - Câu chuyện linh vật trên những bức bình phong Huế

Long mã - Câu chuyện linh vật trên những bức bình phong Huế

Đời sống 18/02/2026

VTV.vn - Long mã trên bình phong Huế không chỉ trấn trạch mà còn gửi gắm vũ trụ quan và bản sắc Cố đô.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm