Đã copy 0

Ngoại trưởng Iran lên đường đến Pakistan, nêu trọng tâm mới trong đàm phán với Mỹ

Quỳnh Chi (Theo PBS)

25/04/2026 11:31

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran hôm 24/4 đã lên đường đến Pakistan, nơi các quan chức đang nỗ lực thuyết phục Mỹ và Iran triệu tập vòng đàm phán ngừng bắn thứ hai.

Ngoại trưởng Iran lên đường đến Pakistan, nêu trọng tâm mới trong đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) và người đồng cấp Pakistan Ishaq Dar tại Pakistan, ngày 24/4/2026 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran/AP)

Hãng thông tấn Iran IRNA xác nhận Ngoại trưởng Abbas Araghchi đang trên đường đến Pakistan trong một chuyến đi tập trung vào các cuộc tham vấn song phương và những diễn biến khu vực. Hãng thông tấn này cho biết ông Araghchi cũng sẽ đến Oman và Nga.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thế giới đang căng thẳng vì chiến tranh Iran - cuộc chiến đã khiến xuất khẩu năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, làm lu mờ bức tranh kinh tế toàn cầu và hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông.

Trước đó, hai quan chức Pakistan nói với truyền thông rằng ông Araghchi đang đến Pakistan cùng một phái đoàn chính phủ Iran.

Nhà Trắng chưa trả lời ngay lập tức các câu hỏi về chuyến đi của ông Araghchi đến Pakistan và liệu một phái đoàn của Mỹ cũng sẽ đến Islamabad hay không.

Ngoại trưởng Iran lên đường đến Pakistan, nêu trọng tâm mới trong đàm phán với Mỹ- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran và Bộ trưởng Bộ ngoại giao Pakistan hội đàm, ngày 24/4/2026 (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmail Baghaei - cho biết vấn đề hạt nhân không còn là nội dung chính trong đàm phán với Mỹ. Theo Tehran, ưu tiên hiện nay là chấm dứt xung đột theo cách bảo đảm lợi ích quốc gia của Iran, đồng thời xử lý các vấn đề như dỡ bỏ trừng phạt, bồi thường thiệt hại cho nước Cộng hòa Hồi giáo và an ninh tại eo biển Hormuz.

Phát biểu trên truyền hình, ông Baghaei cũng bác bỏ nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Iran chia rẽ nội bộ, khẳng định nước này vẫn thống nhất trong quá trình ra quyết định.

Iran đồng thời cáo buộc Mỹ phong tỏa cảng biển, cản trở hoạt động hàng hải và làm suy giảm lòng tin cần thiết cho một thỏa thuận toàn diện. Tehran nhấn mạnh với tư cách quốc gia ven eo biển Hormuz, nước này có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết nếu an ninh quốc gia bị đe dọa.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào với Iran chỉ được thực hiện khi phù hợp với lợi ích của Mỹ và các đồng minh. Ông Trump đồng thời khẳng định Washington không chịu sức ép về thời gian trong việc chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Iran lên đường đến Pakistan, nêu trọng tâm mới trong đàm phán với Mỹ- Ảnh 2.Iran rút khỏi đàm phán tại Pakistan bất chấp tuyên bố của Tổng thống Trump

VTV.vn - Tổng thống Trump hôm 22/4 cho biết vòng đàm phán Mỹ - Iran thứ 2 có thể diễn ra trong vòng 36 đến 72 giờ tới, và Pakistan tiếp tục làm trung gian hòa giải giữa hai bên.

Tin liên quan

Iran rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình ở Pakistan

Iran rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình ở Pakistan

21/04/2026

VTV.vn - Iran tuyên bố sẽ không cử phái đoàn tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Mỹ tại thủ đô Islamabad của Pakistan, dự kiến diễn ra vào ngày 20/4.

Lo ngại triển vọng đàm phán Mỹ - Iran

Lo ngại triển vọng đàm phán Mỹ - Iran

21/04/2026

VTV.vn - Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran vốn đã mong manh nay lại đứng trước phép thử mới khi căng thẳng tiếp tục leo thang tại eo biển Hormuz.

Iran chưa ấn định thời gian cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ

Iran chưa ấn định thời gian cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ

19/04/2026

VTV.vn - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh hôm 18/4 cho biết chưa ấn định thời gian cụ thể nào cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm