Đã copy 0

Ba Lan dành 4% GDP cho quốc phòng

Ban Thời sự

16/08/2023 16:34

VTV.vn - Tổng thống Ba Lan Duda tuyên bố, nước này sẽ dành khoản ngân sách kỷ lục lên tới hơn 33 tỷ USD, tương đương 4% GDP cho chi tiêu quốc phòng trong năm nay.

Đây được coi là động thái nhằm đáp trả những chỉ trích việc Ba Lan đang có những khoản vay lớn nhằm hiện đại hóa quân đội.

Phát biểu tại cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Quân đội Ba Lan, Tổng thống Duda cho biết: Mục tiêu của khoản ngân sách trên là nâng cấp hệ thống phòng thủ mạnh để "không ai dám tấn công" và "để binh sĩ Ba Lan không bao giờ phải chiến đấu".

Ba Lan đặt mục tiêu trở thành cường quốc quân sự phi hạt nhân lớn và hiện đại hàng đầu ở châu Âu. Ba Lan đã bắt tay vào việc mua sắm các lô hàng vũ khí thông thường của Mỹ lớn nhất trong lịch sử.

Vào tháng ba năm ngoái, Warszawa đã hoàn tất việc mua các tên lửa Patriot trị giá 4,75 tỷ USD để củng cố hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Tới tháng 5, Ba Lan đặt mua thêm 6 hệ thống tên lửa Patriot.

Ba Lan cáo buộc nhóm Wagner gây bất ổn Ba Lan cáo buộc nhóm Wagner gây bất ổn

VTV.vn - Các binh sĩ Wagner đã bắt đầu huấn luyện cùng với quân đội quốc gia Belarus, động thái khiến Ba Lan phải di chuyển hơn 1.000 binh sĩ đến gần biên giới.

Tin liên quan

Ba Lan gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine

Ba Lan gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine

15/08/2023

VTV.vn - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết hôm 14/8 rằng, nước này sẽ gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine và phải bảo vệ thị trường nội địa Ba Lan.

Ba Lan triển khai thêm 1.000 quân tới biên giới Belarus

Ba Lan triển khai thêm 1.000 quân tới biên giới Belarus

09/08/2023

VTV.vn - Quân đội Ba Lan đã tiến hành củng cố biên giới với Belarus, khi căng thẳng tiếp tục gia tăng dọc theo biên giới hai nước này.

Ba Lan đóng cửa một đoạn đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga

Ba Lan đóng cửa một đoạn đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga

07/08/2023

VTV.vn - Nhà điều hành PERN của Ba Lan cho biết, một trong hai cụm đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga đi qua Ba Lan tới Đức đã phải đóng cửa do bị rò rỉ trên lãnh thổ nước này.

Từ khóa:
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm