Đã copy 0

Quyền Tổng Giám đốc BQL dự án đường sắt bị giáng chức

Việt Cường (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)

29/12/2014 19:32

Chiều 29/12, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký quyết định giáng chức ông Nguyễn Mạnh Hùng - Quyền Tổng giám đốc Ban Quản lý Dự án đường sắt, sau sự cố sập giàn giáo Cát Linh - Hà Đông.

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng bị giáng xuống chức Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt, bắt đầu từ ngày 10/1/2015.

Liên quan đến sự cố sập giàn giáo đổ bê tông của dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông xảy ra ngày 28/12, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương xác định nguyên nhân. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành phân luồng, giải tỏa sự ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Trả lời phỏng vấn Đài THVN ngày 29/12, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra nguyên nhân ban đầu của sự cố và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan.

13 người đã thoát chết trong gang tấc sau vụ sập giàn giáo ngày 28/12, tại đoạn đường từ trung tâm nội đô về phía quận Hà Đông, Hà Nội. Tuy nhiên, người dân không thể lúc nào cũng trông chờ vào sự may mắn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tin liên quan

Sập giàn giáo trên cao: Xác định nguyên nhân ban đầu

Sập giàn giáo trên cao: Xác định nguyên nhân ban đầu

28/12/2014

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự cố ở công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông do giàn giáo bị dịch chuyển, khi đổ bê tông, mất khả năng chịu lực dẫn đến sập hệ thống sàn.

Nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ sập giàn giáo để tiếp tục thi công

Nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ sập giàn giáo để tiếp tục thi công

29/12/2014

Sau khi xảy ra sự cố sập giàn giáo tại công trình đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông, UBND TP Hà Nội và Bộ GTVT đã nhanh chóng khắc phục xử lý hậu quả.

Đoạn đường xảy ra vụ sập giàn giáo đã lưu thông trở lại

Đoạn đường xảy ra vụ sập giàn giáo đã lưu thông trở lại

29/12/2014

Sáng nay (29/12), công tác xử lý sự cố sập giàn giáo tại ga bến xe Hà Đông đã cơ bản hoàn thành và người dân đã có thể đi lại bình thường qua đoạn đường này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm