Đã copy 0

Ứng xử như thế nào tại lễ hội là đúng?

Việt Hùng (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)

27/02/2015 20:40

(VTV.vn) - Để lễ hội Xuân mang lại những giá trị văn hóa tốt đẹp, những người tham gia lễ hội trước tiên phải chuẩn bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất.

Mặc dù mùa lễ hội đầu Xuân năm nay mới chỉ bắt đầu nhưng nhiều hành vi ứng xử chưa đẹp đã diễn ra tại nhiều nơi, điển hình nhất là vụ việc ẩu đả cướp giỏ hoa tre trong Hội Gióng, Sóc Sơn - Hà Nội hay việc cho trẻ nhỏ mới 2 - 3 tuổi xem cảnh tượng chém lợn tại lễ hội làng Ném Thượng, Bắc Ninh...

Từ thực tế trên, nhiều người đặt câu hỏi: "Liệu những người trực tiếp tham gia lễ hội đầu Xuân đã hiểu biết như thế nào về những lễ hội mà họ tham gia?".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tin liên quan

Thanh Hóa: Nghiêm cấm cán bộ đi lễ hội trong giờ làm việc

Thanh Hóa: Nghiêm cấm cán bộ đi lễ hội trong giờ làm việc

26/02/2015

(VTV.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện hỏa tốc, chỉ đạo các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Quản lý, tổ chức lễ hội: Vẫn còn hiện tượng chưa văn minh!

Quản lý, tổ chức lễ hội: Vẫn còn hiện tượng chưa văn minh!

26/02/2015

(VTV.vn) - Kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại tỉnh Ninh Bình, Bộ VH-TT&DL vẫn phát hiện tình trạng du khách cố ném tiền lẻ hay lấy tiền xoa vào tượng phật.

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội

27/02/2015

(VTV.vn) - Bộ Y tế vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm mùa lễ hội.

Từ khóa:
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm