Cục Cảnh sát giao thông đang triển khai trên toàn quốc chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, kéo dài từ ngày 10/8 đến hết năm 2026. Mục tiêu giảm thiểu các tai nạn, va chạm đường bộ, chiếm đa số các vụ tai nạn giao thông.
Không chỉ phổ biến lại các quy định, chiến dịch tập trung hướng dẫn kỹ năng quan sát, điều khiển phương tiện và xử lý những tình huống bất ngờ trên đường, ưu tiên các nhóm có nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Ninh Bình là địa phương đầu tiên triển khai đồng loạt tại toàn bộ 129 xã, phường.
Đã có bằng lái xe máy gần 20 năm và thường xuyên tham gia giao thông, nhưng anh Vũ Thành Như (phường Hoa Lư, Ninh Bình) vẫn đăng ký kiểm tra lại kỹ năng điều khiển phương tiện do Công an phường phát động.

Từ cách quan sát khi qua ngã tư, chuyển hướng, phanh xe đến xử lý tình huống bất ngờ…, những kiến thức tưởng như quen thuộc nay được hướng dẫn lại một cách bài bản. Với anh Như, đây cũng là dịp nhìn lại những thói quen lái xe đã hình thành trong nhiều năm.
Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, qua phân tích dữ liệu cho thấy, người điều khiển xe máy gây tai nạn chủ yếu thuộc nhóm tuổi từ 30 đến 55, chiếm gần 50%. Sau đó là nhóm thanh, thiếu niên trong độ tuổi học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi.
Vì vậy, thay vì tuyên truyền chung chung, chiến dịch tập trung đúng vào những nhóm có nguy cơ cao. Người tham gia được ôn lại quy tắc giao thông; thực hành 11 tình huống trong bài sát hạch lái xe hạng A1; đồng thời học cách tránh điểm mù của xe tải, xử lý khi đường trơn, khuất tầm nhìn hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ. Chiến dịch sẽ được thực hiện trên 97 xã và 32 phường.
Mục tiêu không chỉ là giúp người dân lái xe thành thạo hơn, mà quan trọng hơn là thay đổi những thói quen dễ dẫn đến tai nạn: thiếu quan sát, chuyển hướng đột ngột, đi vào điểm mù hay xử lý tình huống theo phản xạ. Bởi với người đi xe máy, thêm một kỹ năng đúng có thể bớt đi một nguy cơ trên đường.
Bình luận (0)