Ảnh: Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh
Người bệnh B.C.T. (45 tuổi, Quảng Ninh) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn giao thông. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín.
Người bệnh được cấp cứu và hồi sức tích cực nhằm duy trì các chức năng sống. Tuy nhiên, do tổn thương não nặng, tình trạng tiếp tục diễn biến xấu, tiên lượng không còn khả năng hồi phục và có nguy cơ chết não.
Sau hội chẩn chuyên môn với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ xác định người bệnh đủ điều kiện hiến tạng sau chết não. Gia đình đã đồng thuận hiến tạng, với mong muốn giúp những người bệnh đang chờ ghép có thêm cơ hội điều trị.
Theo quyết định hội chẩn, hai quả thận được lấy từ người hiến chết não. Một quả được ghép cho bệnh nhân H.Q.Đ. (33 tuổi), mắc suy thận mạn và đã lọc máu chu kỳ trong 2 năm.
Ca ghép thận được thực hiện thành công. Sau ghép, người bệnh được tiếp tục theo dõi và điều trị theo phác đồ dành cho người nhận tạng.
Hiến tạng từ người chết não cần sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa và các cơ sở y tế, từ đánh giá người hiến, duy trì chức năng các cơ quan đến lấy và ghép tạng.
Trường hợp trên cho thấy việc đăng ký và đồng thuận hiến mô, tạng có thể giúp người bệnh mắc các bệnh lý nặng có thêm cơ hội được ghép tạng và tiếp tục cuộc sống.
Bình luận (0)