Tàu chở dầu MT Jalveer bị tấn công tên lửa (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ)
Đây là vụ tấn công tàu chở dầu thứ ba xảy ra trong tuần này ở khu vực trong và xung quanh eo biển Hormuz. Tàu chở dầu mới bị tấn công là tàu MT Jalveer mang cờ Guinea-Bissau. Trong số thành viên thủy thủ đoàn trên tàu này, có 20 công dân Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ coi các cuộc tấn công tàu nói trên là "rất đáng lo ngại", đồng thời cho biết tất cả 20 thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ trên tàu MT Jalveer đều an toàn.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết họ đã hành động nhằm vào tàu MT Jalveer mang cờ Guinea-Bissau khi tàu này "cố gắng vận chuyển dầu từ Iran qua Vịnh Oman". Một máy bay đã bắn hai tên lửa Hellfire vào phòng máy của tàu chở dầu sau khi thủy thủ đoàn liên tục không tuân thủ các chỉ thị từ lực lượng Mỹ.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ mô tả vụ việc là một "sự cố an ninh hàng hải" và thông tin rằng toàn bộ thủy thủ người Ấn Độ trên tàu chở dầu Jalveer đều an toàn.

(Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ)
"Các sự cố liên tục ảnh hưởng đến vận tải thương mại trong khu vực là vô cùng đáng lo ngại" - Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói thêm.
Người phát ngôn Bộ Hàng hải Oman cho biết các thủy thủ của tàu Jalveer đang được sơ tán đến cảng Shinas của Oman. Và bộ này đang theo dõi tình hình cũng như phối hợp với Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các phái bộ ngoại giao và Hải quân Ấn Độ. Đại sứ quán Ấn Độ tại Oman đã đăng tải trên mạng xã hội X rằng Hải quân Oman đang hỗ trợ công tác sơ tán.

(Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ)
Trước đó hôm 10/6, 3 thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ trên tàu chở dầu MV Settebello cũng đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của lực lượng Mỹ ở cùng khu vực. Vào ngày 8/6, tàu chở dầu MT Marivex đã bị trúng đạn nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn người Ấn Độ đã được giải cứu an toàn. Cả ba tàu chở dầu này được cho là đang cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ xung quanh Iran.
Mỹ đã thực thi lệnh phong tỏa hải quân và kinh tế đối với tất cả các cảng của Iran kể từ giữa tháng 4. Washington cho biết đây là hành động trả đũa việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn năng lượng của thế giới đi qua trước khi cuộc xung đột bắt đầu.
Sau khi 3 thủy thủ trên tàu chở dầu Settebello được xác định là đã tử vong, New Delhi cũng đã bày tỏ quan ngại tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chỉ ra rằng một số công dân Ấn Độ đã thiệt mạng hoặc mất tích do các cuộc tấn công ở khu vực Trung Đông.
Bình luận (0)