Thực hiện Nghị quyết số 01/2026 của Chính phủ, Bộ Công Thương hiện đang hoàn thiện Đề án "Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045" để trình Thủ tướng phê duyệt.
Trong chiến lược này, Thành phố Hồ Chí Minh được lựa chọn là mũi nhọn tiên phong để triển khai thí điểm, có thể phát triển trung tâm outlet (trung tâm mua sắm bán hàng chính hãng giá ưu đãi) dọc theo trục cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đón đầu dòng khách quốc tế từ sân bay Long Thành. Để hiện thực hóa, trung tâm outlet cần quỹ đất rộng từ 15.000−50.000 m2 diện tích cho thuê, đi kèm khả năng kết nối hạ tầng giao thông hoàn hảo.
Không chỉ yêu cầu cao về hạ tầng, năng lực nhà đầu tư cũng được quy định khắt khe. Các đơn vị tham gia phải nắm quyền phân phối tối thiểu 50 thương hiệu quốc tế, có trên 5 năm kinh nghiệm vận hành chuỗi bán lẻ cao cấp và cam kết tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 85% trong năm đầu tiên.
Đáng chú ý, cơ chế thí điểm bắt buộc nhà đầu tư dành ít nhất 30% diện tích cho hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây là kênh phân phối chiến lược để các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như càphê cao cấp, lụa thủ công, mỹ nghệ và sản phẩm OCOP tiếp cận trực tiếp luồng khách quốc tế, nâng tầm thương hiệu quốc gia.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, sức hút của outlet sẽ bùng nổ nếu được kết hợp với cửa hàng miễn thuế và dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng. Nếu Thành phố Hồ Chí Minh có thể số hóa quy trình, kết nối dữ liệu hải quan, thuế và xây dựng các tour mua sắm chuyên biệt, mô hình outlet không chỉ mở thêm đầu ra cho hàng Việt mà còn đưa Thành phố thực sự trở thành thiên đường mua sắm - du lịch vươn tầm châu Á.
Bình luận (0)