Một thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội vừa bị phát hiện sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ làm bài ngay trong phòng thi. Thông tin được Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội, cho biết tại Hội nghị tập huấn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 8/6.
Theo Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, trong kỳ thi lớp 10 vừa qua, thí sinh này đã mang điện thoại thông minh vào phòng thi, chụp ảnh đề thi rồi sử dụng các ứng dụng công nghệ như Google Lens và Google Gemini để tìm lời giải. Tuy nhiên, hành vi vi phạm đã bị giám thị phát hiện chỉ sau ít phút.
Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết sự phát triển nhanh chóng của các công cụ AI đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thi cử. Nhiều ứng dụng hiện nay có thể tự động nhận diện nội dung từ hình ảnh đề thi và đưa ra đáp án mà không cần người dùng nhập lại văn bản như trước.
Từ thực tế trên, lực lượng công an cảnh báo nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, đặc biệt trong các kỳ thi quy mô lớn như kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT có tính chất hoàn toàn khác so với kỳ thi tuyển sinh đầu cấp. Đối tượng dự thi đa dạng hơn, nhiều thí sinh có khả năng tiếp cận và sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ hiện đại. Trong khi đó, đề thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục bí mật nhà nước ở mức độ "Tối mật", đòi hỏi tất cả các khâu tổ chức phải được thực hiện nghiêm ngặt.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. (Ảnh minh họa: Dương Duy)
Ông Tuấn yêu cầu cán bộ coi thi tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tăng cường nhận diện các phương thức gian lận mới liên quan đến AI và công nghệ cao.
Đối với thí sinh, đại diện Công an TP Hà Nội lưu ý mọi hành vi quay phim, chụp ảnh đề thi để phát tán hoặc phục vụ mục đích gian lận đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
"Chỉ cần một hình ảnh đề thi bị đưa ra ngoài, chưa cần biết đã được giải hay chưa, thì hành vi đó đã là vi phạm pháp luật", Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn nhấn mạnh.
Theo thống kê, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã có 3 thí sinh bị khởi tố liên quan đến hành vi làm lộ đề thi. Riêng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm nay, có 4 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 11 và 12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước. Trước nguy cơ gian lận bằng AI và thiết bị công nghệ cao, nhiều địa phương đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trong đó có việc trang bị máy quét an ninh cầm tay tại một số điểm thi để hỗ trợ phát hiện thiết bị vi phạm.
Bình luận (0)