Ảnh minh họa.
Ngày 18/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT để lấy ý kiến rộng rãi. Dự thảo dự kiến áp dụng từ kỳ thi năm 2026, nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại hệ thống thanh tra.
Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm 2026 sẽ giữ ổn định cơ bản về cấu trúc, phương thức như năm 2025. Các điều chỉnh tập trung vào công tác quản lý, tổ chức, hướng tới tinh gọn thủ tục, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch.
Một trong những điểm mới là điều chỉnh quy định về thanh tra, kiểm tra kỳ thi, phù hợp với việc chuyển thanh tra giáo dục về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh. Quy trình tổ chức thi cũng được rà soát, sửa đổi để thuận tiện hơn trong bối cảnh sắp xếp lại bộ máy quản lý hành chính.

Ảnh minh họa.
Dự thảo Thông tư đề xuất đơn giản hóa hồ sơ dự thi: hồ sơ chỉ lưu tại trường phổ thông; thẻ dự thi được tích hợp vào "Giấy báo dự thi". Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi cũng được gộp thành một loại là "Giấy chứng nhận kết quả thi", do trường nơi thí sinh đăng ký dự thi cấp.
Ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh trong các khâu tổ chức thi, đặc biệt là truyền dữ liệu trực tuyến giữa các hội đồng thi và Bộ GD&ĐT, từng bước thay thế các khâu thủ công. Việc này góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác và bảo đảm an toàn dữ liệu.
Công tác phúc khảo được điều chỉnh theo hướng tăng tính minh bạch. Các bài thi có thay đổi điểm sau phúc khảo đều phải tổ chức đối thoại giữa giám khảo chấm ban đầu và giám khảo phúc khảo, qua đó nâng cao chất lượng và độ tin cậy của kết quả.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trước khi chính thức ban hành.
Bình luận (0)