Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng lộ trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, dự kiến bắt đầu thí điểm từ năm 2027 tại các địa phương đủ điều kiện. Đây được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số giáo dục, song cũng đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về hạ tầng, nhân lực và cơ chế vận hành.
Thử nghiệm diện rộng, xây dựng ngân hàng đề thi
Theo kế hoạch, từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026, Bộ GD&ĐT hoàn thiện đề án tổ chức kỳ thi và tiến hành thử nghiệm quy mô lớn với khoảng 100.000 thí sinh trong tháng 4 và 5/2026. Mục tiêu là xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, phục vụ tổ chức thi trên máy tính trong tương lai.
Đến tháng 7/2026, đề án sẽ được trình Chính phủ xem xét. Giai đoạn từ tháng 10 đến 12/2026, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành quy trình, quy định liên quan, đồng thời phối hợp với các địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức thí điểm.
Trong năm 2027, từ tháng 2 đến tháng 5, các hoạt động thử nghiệm tiếp tục được triển khai, trước khi kỳ thi chính thức trên máy tính dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027 tại những nơi đáp ứng điều kiện.
Yêu cầu cao về hạ tầng và nhân lực
Khác với thi trên giấy, thi trên máy tính đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, bao gồm phòng máy, thiết bị, phần mềm và đường truyền ổn định. Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, đầu tư cơ sở vật chất không chỉ phục vụ kỳ thi mà còn cho hoạt động dạy học thường xuyên.
GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên và kỹ thuật viên cần được tập huấn bài bản để vận hành hệ thống, xử lý các tình huống phát sinh. Học sinh cũng cần được làm quen với hình thức thi mới thông qua các bài kiểm tra, đánh giá trên máy tính trong quá trình học tập.
Bảo đảm an toàn, minh bạch kỳ thi
Việc xây dựng đề án không chỉ tập trung vào hình thức tổ chức thi mà còn bao gồm các nội dung như chuẩn hóa ngân hàng đề thi, bảo mật hệ thống và quy trình kỹ thuật.
Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, thi trên máy tính là nhiệm vụ trọng tâm, cần chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kỹ thuật lẫn tổ chức.
Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, Bộ đã bắt đầu thử nghiệm một số khâu tại địa phương để đánh giá tính khả thi, rút kinh nghiệm trước khi áp dụng diện rộng.
"Việc này không chỉ là thay đổi hình thức thi mà còn liên quan đến xây dựng ngân hàng đề thi, bảo đảm an toàn, bảo mật và hoàn thiện quy trình kỹ thuật", Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nhấn mạnh.
Bình luận (0)