Mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu thực tế
Khảo sát tại các cửa hàng hoa trên các tuyến phố của Thủ đô cho thấy, các cửa hàng hoa tươi đã bày bán nhiều mẫu bó hoa, lẵng hoa màu sắc phong phú, kiểu dáng đa dạng.


Giá hoa tươi trong dịp lễ năm nay tăng từ 30% đến 40% so với ngày thường. Giá hoa hồng ngoại dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/bó, tulip có giá 250.000 - 280.000 đồng/bó. Các loại hoa khác như hồng nhí Nhật, hoa sen có giá khoảng 150.000 đồng/bó, mao lương khoảng 100.000 đồng/bó, hoa phăng khoảng 120.000 đồng/bó.
Bên cạnh giá hoa tươi nguyên liệu tăng cao, các phụ liệu đi kèm như xốp cắm hoa, giấy gói, ruy-băng hay giỏ tre, kẽm, băng keo… cũng nhích giá nhẹ, kéo theo chi phí thành phẩm lên cao. Tùy vào kiểu dáng và kích thước, khách hàng có thể phải chi đến hàng chục triệu đồng để sở hữu những bó hoa, lẵng hoa cao cấp trong dịp này.

Theo chị Ngọc Hà, chủ một tiệm hoa tại phường Tây Hồ (Hà Nội), xu hướng lựa chọn hoa trong dịp 20/10 năm nay khá đa dạng, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng chi tiêu của khách hàng. "Những bó giá từ 200.000 đến 500.000 đồng được nhiều khách lựa chọn vì phù hợp để đem tặng người thân, chủ yếu là sinh viên với khách mua lẻ", chị Hà chia sẻ.
Cùng với các sản phẩm hoa tươi truyền thống, thị trường hoa cao cấp cũng được ưa chuộng, tấp nập khách hàng trong những ngày gần đây. Các sản phẩm hoa ngoại nhập cao cấp dạng bó, lẵng, bình hoặc kệ hoa được chào bán phổ biến từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng vẫn ghi nhận lượng đơn đặt trước khá ổn định. “Dù lượng khách năm nay có giảm hơn so với năm ngoái nhưng nhà mình vẫn có khách quen đặt trước hoặc đặt bó to, đặt lẵng có giá trị cao, để làm quà trang trọng hơn”, chị Ngọc Hà cho biết.
Về chủng loại, hoa hồng đỏ truyền thống tiếp tục đắt khách nhất nhờ thông điệp ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu thương. Bên cạnh đó, các dòng hoa nhập khẩu như Tulip Hà Lan, Peony, Cẩm tú cầu hay Thảo đường Hoàng đế cũng được ưa chuộng nhờ mùi hương và màu sắc độc đáo.
Tại làng hoa hay các chợ sỉ, các giống hồng ngoại trồng nội địa như hồng vàng Hà Lan, hồng vàng Helen hay hồng đỏ Hỏa diệm hiện duy trì mức giá sỉ khoảng 158.000 đồng/bó 30 cành (tương đương 5.300 đồng/cành), trong khi hồng đỏ ớt có giá khoảng 3.800 đồng/cành.




Giá hoa tươi tại các chợ đầu mối và làng hoa duy trì mức tăng nhẹ trước ngày lễ 20/10. Ảnh: Mai Anh.
Hoa tươi cũng... "lên sàn" livestream
Những tưởng mặt hàng đặc thù như hoa tươi sẽ khó bán trên sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, trong mùa lễ năm nay, xu hướng đặt hoa qua livestream lại đem đến sự tiện lợi cùng sự đa dạng về mẫu mã. Nhiều khách hàng bận rộn hoặc muốn gửi quà đến người nhận ở xa giờ đây ưu tiên lựa chọn hình thức này thay vì mất thời gian đến trực tiếp cửa hàng hay chợ truyền thống.
Sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn. Chỉ với vài thao tác, khách hàng có thể tham khảo mẫu mã, so sánh giá, đặt hàng và yêu cầu giao quà tận nơi. Nhiều cửa hàng cũng cung cấp dịch vụ gói quà, viết thiệp, in lời chúc hoặc thiết kế sản phẩm theo yêu cầu để tăng tính cá nhân hóa.
“Khoảng một tuần nay đổ lại thì khách đặt online nhiều hơn, một số khách đặt trước đến ngày 20/10 mới lấy”, chị Quỳnh Anh, nhân viên tại một cửa hàng hoa cho biết. Theo ghi nhận trên thị trường, giá mỗi bó hoa đặt trực tuyến trong dịp này ở mức khoảng 300.000 đồng, tùy loại hoa và thiết kế.
Chị Khánh Linh, 24 tuổi, ở Hoàn Kiếm (Hà Nội) chia sẻ: "Mua hàng trên sàn thương mại điện tử giúp tham khảo đánh giá từ người mua trước, sử dụng mã miễn phí vận chuyển và chủ động chọn thời gian giao hàng. Nhờ đó, món quà có thể đến tay người thân đúng dịp lễ mà không cần trao tận tay".
Theo các tiểu thương, khách hàng mua online thường tìm kiếm các thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, phù hợp với túi tiền. "Khách hàng khá đa dạng, từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng và những người đã có gia đình. Có người chọn bó hoa vài trăm nghìn đồng, có người đặt giỏ hoa lớn để tặng mẹ hoặc vợ. Vì vậy, cửa hàng phải chuẩn bị nhiều mẫu mã và phân khúc giá khác nhau để khách dễ lựa chọn", chị Quỳnh Anh chia sẻ.
Bên cạnh hình thức, khách hàng ngày càng chú ý đến độ tươi của hoa, cách phối màu và dịch vụ đi kèm. Một tấm thiệp được viết cẩn thận, cách gói quà chỉn chu hoặc việc giao hàng đúng thời gian có thể tạo nên sự khác biệt trong trải nghiệm mua sắm.
Tuy nhiên, khi mua quà trực tuyến, người tiêu dùng cần tính toán tổng chi phí thay vì chỉ căn cứ vào giá niêm yết. Với một số đơn hàng giá trị thấp, phí vận chuyển có thể khiến số tiền thanh toán tăng thêm những chi phí phát sinh. Người mua cũng cần kiểm tra thông tin sản phẩm, đánh giá của khách hàng, độ tin cậy của người bán và thời gian giao hàng để hạn chế những phát sinh không mong muốn.
Bình luận (0)