Thị trưởng thủ đô Kiev kêu gọi người dân Ukraine rời khỏi thành phố

An Khê (Theo Kyiv Independent, AFP)

18/01/2026 21:09 GMT+7

VTV.vn - Thị trưởng thủ đô Kiev của Ukraine - ông Vitali Klitschko - đã kêu gọi người dân tạm thời rời khỏi Kiev nếu có điều kiện.

Các lều cứu trợ khẩn cấp được dựng lên trong một khu dân cư ở Kiev, để người dân có thể sưởi ấm sau các cuộc không kích thường xuyên của Nga, ngày 15/1/2026 (Ảnh: AP)

Các lều cứu trợ khẩn cấp được dựng lên trong một khu dân cư ở Kiev, để người dân có thể sưởi ấm sau các cuộc không kích thường xuyên của Nga, ngày 15/1/2026 (Ảnh: AP)

Theo ông Vitali Klitschko, thành phố hiện chỉ có khoảng 50% lượng điện cần thiết để duy trì các hoạt động cơ bản, trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng Reuters ngày 16/1, ông Klitschko cho biết Kiev - một trong những đô thị lớn nhất Đông Âu với khoảng 3,6 triệu dân - cần khoảng 1.700 megawatt điện để vận hành hệ thống sưởi, cấp nước, bệnh viện và các dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên, các đợt không kích liên tiếp của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng đã khiến hệ thống điện của thành phố bị tàn phá nghiêm trọng.

Theo Thị trưởng Kiev, đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành phố, phần lớn khu vực đô thị rơi vào tình trạng thiếu điện và mất sưởi giữa điều kiện thời tiết giá rét khắc nghiệt. Nhiều khu dân cư phải chịu cảnh mất điện từ 18 - 20 giờ mỗi ngày, trong khi nhiệt độ ban đêm tại Kiev trong tuần qua đã giảm xuống khoảng -17 độ C.

Trước tình hình trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng trên toàn quốc, khi mạng lưới điện quốc gia tiếp tục suy yếu do thiệt hại tích lũy từ chiến tranh và các đợt tấn công mới nhắm vào mục tiêu then chốt.

Để ứng phó, chính quyền thành phố Kiev đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp. Các đối tác quốc tế đã viện trợ thêm máy phát điện, trong khi các đội sửa chữa làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm khôi phục hệ thống sưởi.

Thị trưởng thủ đô Kiev kêu gọi người dân Ukraine rời khỏi thành phố- Ảnh 1.

Nga không kích Odesa, Ukraine rạng sáng 18/1/2026 (Ảnh: Telegram)

Bên cạnh đó, chính quyền Kiev đã mở khoảng 1.300 điểm sưởi ấm cộng đồng để người dân trú lạnh, đồng thời xúc tiến lắp đặt các trạm nhiệt điện mini tại một số quận nhằm phân tán nguồn cung điện và nhiệt. Ưu tiên hàng đầu của thành phố là bảo đảm điện cho hệ thống cấp nước, bệnh viện, nhà trẻ và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác, với nhu cầu nhiên liệu lên tới khoảng 300 tấn mỗi ngày.

Trong bối cảnh áp lực lên hạ tầng ngày càng lớn, Thị trưởng Klitschko một lần nữa kêu gọi người dân tạm thời rời khỏi Kiev nếu có điều kiện, nhằm giảm tải cho hệ thống điện và sưởi. Nhiều trường học đã kéo dài kỳ nghỉ đông, trong khi các doanh nghiệp chuyển sang làm việc từ xa.

Mặc dù thừa nhận mùa đông năm nay vô cùng khó khăn, lãnh đạo thành phố khẳng định chính quyền Kiev đang nỗ lực tối đa để khôi phục đầy đủ nguồn sưởi và chuẩn bị các kịch bản dự phòng trước nguy cơ các đợt không kích mới của Nga. Ông Klitschko nhấn mạnh: "Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể và cả những điều tưởng chừng không thể, để giúp thành phố vượt qua giai đoạn này".

Theo phía Ukraine, các cuộc không kích của Nga trong ngày 18/1 đã làm ít nhất 5 dân thường thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương tại nhiều khu vực trên khắp Ukraine, trong bối cảnh Moscow tiếp tục nhắm vào hạ tầng năng lượng giữa thời tiết mùa đông giá rét. Giới chức Ukraine cho biết các đợt tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh Kharkov, Kherson, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Sumy, Donetsk, Zaporizhzhia và Odesa, trong đó nhiều cơ sở dân sự và năng lượng bị trúng đạn. Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ 167 trong tổng số 201 thiết bị bay không người lái do Nga phóng đi trong đêm.


Tin liên quan

Quân đội Ukraine đối mặt với khủng hoảng binh sĩ đào ngũ

Quân đội Ukraine đối mặt với khủng hoảng binh sĩ đào ngũ

VTV.vn - Số trường hợp binh sĩ Ukraine vắng mặt không phép (AWOL) và đào ngũ đang tăng lên mức kỷ lục trong bối cảnh chiến sự kéo dài gần 4 năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.