Australia chuộng cua, ghẹ Việt Nam do giá rẻ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/07/2015 10:54 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo thông tin Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam vừa công bố, cua, ghẹ của Việt Nam đang được thị trường Australia ưa chuộng do giá thành rẻ.

Sản lượng xuất khẩu của nước ta sang thị trường Australia đang tăng rất nhanh. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, con số xuất khẩu cua, ghẹ Việt Nam sang thị trường này đã tăng 185% so với cùng kỳ năm 2014. Đáng chú ý, giá cua, ghẹ Việt Nam trung bình thấp hơn hẳn so với các nước đối thủ: chỉ 8,5 USD/ kg, trong khi giá loại hải sản này của Myanmar, Thái Lan đạt trên 11,5 USD/ kg.

Xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là cua, ghẹ sang thị trường Australia khá thuận lợi, vì hầu hết các mặt hàng không cần có giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, Australia là một thị trường khó tính, đòi hỏi sản phẩm phải có chất lượng cao. Do đó, để cạnh tranh, Việt Nam phải nâng cao chất lượng sản phẩm, chứ không chỉ dựa vào giá thấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước