Cà phê mất giá, nông dân Sơn La đứng trước nguy cơ thua lỗ

Quỳnh Anh, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/11/2015 09:00 GMT+7

VTV.vn - Người trồng cà phê tại Sơn La nắm chắc thua lỗ vụ mùa năm 2015 do nông sản này đang bị mất giá.

Gần như toàn bộ diện tích đất nông nghiệp tại xã Hua La, TP Sơn La trồng cà phê. Hiện, có cả nghìn hecta cây cà phê cho thu hoạch, sản lượng tăng khoảng 50% so với năm 2014. Tuy nhiên, tại thời điểm đầu vụ cà phê 2 tháng trước, giá quả tươi chỉ là 2.000 đồng/kg và nhích dần đến nay là hơn 5.000 đồng. Cà phê khô cũng chỉ có giá 35.000 đồng/kg.

Với mức giá này, người trồng tại đây nắm chắc thua lỗ; chỉ khi giá bán tăng gấp đôi mức hiện tại thì bà con may mắn hòa vốn, có chút lãi. Theo một số người dân thu gom nhận định, cà phê năm 2015 mất giá, cao nhất cũng chỉ lên được khoảng 9.000 - 10.000 đồng/kg, thấp hơn cùng kỳ 2.000 – 3.000 đồng.

Nguyên nhân việc mất giá này là do đặc điểm cây cà phê tại Sơn La phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết; việc ra hoa, đậu quả chia thành nhiều đợt nên chất lượng quả thu hái không đồng đều. Khi thu mua, doanh nghiệp và thương lái đều xem chất lượng quả mới định giá.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước