Các ngân hàng hủy mua ngoại tệ kỳ hạn với Ngân hàng Nhà nước

Mạnh Hùng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/04/2016 11:22 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Tất cả các ngân hàng thương mại đều đã hủy giao dịch kỳ hạn mua ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước do đã tự cân đối được ngoại tệ trên thị trường.

Nguyên nhân là sau một quý áp dụng cách thức điều hành tỷ giá mới, tỷ giá giao dịch trên thị trường đã giảm mạnh.

Cụ thể, tính đến đầu tháng 4, tỷ giá trung tâm đã giảm 200 đồng/USD so với hồi đầu năm khiến cho các ngân hàng không còn cần đến Ngân hàng Nhà nước để mua ngoại tệ theo các giao dịch kỳ hạn ký cách đây 90 ngày với tỷ giá mua cao hơn 1% so với tỷ giá bán giao ngay của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài việc thanh khoản ngoại tệ của thị trường tốt, tình trạng đầu cơ, găm giữ ngoại tệ cũng đã giảm mạnh và đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đã mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung cho dự trữ ngoại hối Nhà nước nhờ cách điều hành mới theo tỷ giá trung tâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước