Đồng Nai xuất khẩu gần 900 tấn hạt tiêu với giá cao

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 26/02/2015 16:23 GMT+7

(VTV.vn) - Thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn của Đồng Nai là Ấn Độ, Hoa Kỳ và một số nước ở châu Mỹ Latinh.

Cục Thống kê Đồng Nai cho biết, trong gần 2 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu hạt tiêu đạt gần 900 tấn với kim ngạch hơn 11 triệu USD, bình quân giá xuất khẩu hạt tiêu đạt trên 12.200 USD/tấn (tương đương 245.000 đồng/kg; bao gồm cả tiêu đen và tiêu sọ), tăng 54% về lượng và 150% về giá trị. Đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay.

Năm nay, người trồng tiêu ở Đồng Nai trúng mùa tiêu và lại được giá, với năng suất bình quân từ 5-6 tấn/ha. Nhiều nông dân trồng tiêu lâu năm ở xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom cho biết, chưa có năm nào tiêu lại được mùa như vụ này, dé tiêu dài, đều khắp, hạt to, năng suất, chất lượng hạt tiêu tăng lên gấp đôi vụ trước.

Tết này, người trồng tiêu ở xã Thanh Bình rất phấn khởi, bởi vụ tiêu này năng suất đạt bình quân từ 5-6 tấn/ha, tăng từ 2-3 tấn/ha so với vụ trước. Hiện tại, thương lái thu mua tại vườn dao động ở mức trên dưới 200.000 đồng/kg. Ước tính, nông dân thu lãi từ 600 đến 700 triệu đồng/ha. Hiện đang vào vụ thu hoạch tiêu của nông dân trong tỉnh và khu vực phía Nam. Hạt tiêu vẫn là mặt hàng nông sản giữ được mức giá cao trong vòng gần 4 năm liền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước