HTC từ chối lời đề nghị mua lại của Asus

LH (Dịch)-Thứ ba, ngày 16/06/2015 11:47 GMT+7

VTV.vn - Nhiều website công nghệ đưa tin, hãng công nghệ Asus có thể sẽ mua lại nhà sản xuất smartphone HTC. Tuy nhiên, HTC cho biết, họ từ chối lời đề nghị này.

Cuối tuần trước, Chủ tịch Asus, ông Jonney Shih đã tiết lộ ý định sẽ thâu tóm công ty HTC. Động thái này được cho là sẽ giúp ích cả hai công ty: Asus sẽ vượt ra ngoài mảng kinh doanh máy tính truyền thống, tăng doanh số bán smartphone Android, trong khi đó, HTC sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm trên thị trường smartphone như Samsung, Apple.

Ngày 15/6, đại diện công ty Asus cho biết: "Chúng tôi không liên lạc với Asus và sẽ không xem xét tới khả năng bị thâu tóm từ các công ty khác".

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, Asus đang từng bước ghi tên trên thị trường smartphone với dòng Zenfone giá rẻ. Công ty đặt mục tiêu sẽ tiêu thụ được 17 triệu chiếc điện thoại thông minh trong năm nay, tăng gấp đôi số lượng smartphone được bán ra năm 2014. Tuy nhiên, con số này còn khá khiêm tốn so với những hãng công nghệ đình đám khác trên thị trường. Cũng từ năm nay, Asus bắt đầu bán điện thoại ở Mỹ từ năm nay để đạt được mục tiêu đề ra.

Trong khi đó, tương lai của HTC đang là dấu hỏi lớn bởi trong nhiều quý qua, doanh thu của công ty này đã bị sụt giảm nghiêm trọng. Đầu tháng 6, hãng đã phải điều chỉnh định mức trong quý II và cho biết doanh thu sẽ giảm hơn nữa so với dự kiến do nhu cầu điện thoại cao cấp giảm. Trong ba tháng vừa qua, giá cổ phiếu của công ty cũng đã giảm một nửa.

Tháng 3/2015, Giám đốc điều hành và cũng là đồng sáng lập công ty, bà Cher Wang, cho biết, HTC sẽ cắt giảm tối đa chi phí vận hành và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ngoài mảng điện thoại di động.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước