Năm 2015, lượng tiêu thụ xe ô tô tăng đột biến

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/12/2015 23:26 GMT+7

VTV.vn - Năm 2015 được xem là năm đầu tiên Việt Nam lập kỷ lục về nhập khẩu ô tô.

Tháng 11 vừa qua, cả nước nhập khẩu hơn 12.000 ô tô các loại, tăng 95% so với tháng 10 và có nhiều dự báo cho thấy, tháng 12 này số lượng ô tô nhập khẩu cũng sẽ tăng cao.

Nếu cộng với số lượng xe lắp ráp trong nước bán ra hơn 17.000 xe, riêng trong tháng 11, cả nước đã tiêu thụ gần 30.000 ô tô các loại, cũng có thể coi là một tháng kỷ lục trong nhiều năm qua. Và điều này đẩy số tiêu thụ ô tô 11 tháng vừa qua lên gần 190.000 ô tô, một kỷ lục nữa trong nhiều năm qua.

Có nhiều dự báo cho thấy, tháng 12 và tháng 1 là những tháng giáp Tết Âm lịch, nhu cầu mua sắm ô tô của người dân sẽ còn tăng lên.

Việc nhập khẩu và tiêu thụ ô tô lắp ráp trong nước đã mang lại cho ngân sách Nhà nước nguồn thu lớn. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, 11 tháng đầu năm đã thu được gần 30.000 tỷ đồng từ ô tô nhập khẩu. Còn Tổng Cục thuế cho biết, số thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô lắp ráp trong nước dưới 24 chỗ ngồi trong 10 tháng đầu năm là hơn 16.000 tỉ đồng. Đó là chưa kể số lệ phí trước bạ tính từ 10 - 12% cho mỗi đầu xe dưới 9 chỗ ngồi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước