New Zealand: Kim ngạch xuất khẩu sữa trẻ em giảm mạnh

TCKD-Thứ năm, ngày 12/03/2015 06:00 GMT+7

(VTV.vn) - Hiệp hội xuất khẩu sữa bột trẻ em New Zealand cho biết, số lượng đơn đặt hàng từ các nhà nhập khẩu nước ngoài đang giảm mạnh thậm chí chững lại.

Nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu sữa giảm mạnh được cho là xuất phát từ tâm lý e ngại của người tiêu dùng thế giới sau thông tin, có kẻ đã gửi lời đe dọa gây nhiễm độc sữa tới hãng sữa Fonterra mới đây.

Sau khi lời đe doạ được công bố, Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu sữa New Zealand lớn nhất trên thế giới, đã quyết định tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sữa nhập khẩu từ nước này. Cụ thể, các nhà xuất khẩu sữa New Zealand phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu do Chính phủ nước này ban hành và bản báo cáo kết quả kiểm nghiệm sản phẩm sữa không chứa nguyên liệu thuốc trừ sâu 1080.

Đây là lần thứ ba trong vòng hai năm gần đây, sản phẩm sữa New Zealand chịu thông tin tiêu cực liên quan tới vấn đề sữa nhiễm bẩn. Được biết, kim ngạch xuất khẩu sữa hàng năm của New Zealand có giá trị lên tới 10 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước