OPEC họp về sản lượng dầu

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 04/06/2015 05:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Dầu mỏ của các nước thành viên OPEC đã bắt đầu cuộc họp hai ngày tại Viena, Áo nhằm xem xét về mức trần sản lượng hiện nay.

Bộ trưởng Dầu mỏ của các nước thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hôm 3/6 đã bắt đầu cuộc họp hai ngày tại Viena, Áo nhằm xem xét về mức trần sản lượng hiện nay.

Tuy nhiên, phát biểu trước thềm cuộc họp, một số Bộ trưởng của các nước OPEC cho biết, nhiều khả năng tổ chức này có thể sẽ giữ nguyên sản lượng hiện nay do thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trong trạng thái tốt, trong khi giá vàng đen hiện đang ấm dần lên và dự kiến sẽ tăng so với các mức hiện nay.

Giá dầu đã tăng sau khi sụt giảm xuống mức 45 USD/thùng hồi tháng 1 năm nay, đánh dấu mức thấp kỷ lục của 6 năm.

Trong cuộc họp lần trước, diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái, OPEC đã từng từ chối cắt giảm sản lượng từ mức 30 triệu thùng/ngày, nhằm bảo vệ thị phần trước các nhà sản xuất dầu khí đá phiến của Mỹ. Tuy nhiên, những tín hiệu cho thấy sản lượng dầu khí của Mỹ đang chậm lại và nhu cầu tiêu thụ cao hơn dự đoán là những yếu tố kéo giá dầu lên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước