Sóc Trăng: Ổi rớt giá thê thảm, nông dân bỏ không thu hoạch

Huỳnh Tâm (VTV Cần Thơ)-Thứ hai, ngày 18/05/2015 16:53 GMT+7

VTV.vn - Hiện giá ổi thu mua tại vườn chỉ còn 500 đồng/kg, giảm khoảng 10 lần so với cùng kỳ năm 2014. Giá thấp, không ai mua nên nhiều nhà vườn đành phải bỏ phế vườn ổi.

Điệp khúc “được mùa, rớt giá” đã quá quen thuộc và gắn liền với hàng loạt mặt hàng nông sản của vùng ĐBSCL. Trong khi vẫn chưa có một giải pháp mang tính đột phá từ các ngành, các cấp nhằm tháo gỡ triệt để tình trạng trên, hơn ai hết, nông dân là người gánh chịu thiệt hại nhiều nhất.

Câu chuyện về trái ổi rớt giá tại ĐBSCL một lần nữa cho thấy những hệ lụy từ sản xuất chạy theo phong trào và thiếu tính liên kết. Một trong những hướng đi nhằm đảm bảo giá cả và đầu ra, là nông dân không nên sản xuất đại trà mà tuân thủ theo khuyến cáo, quy hoạch của ngành nông nghiệp địa phương.

Bên cạnh đó, bà con cần liên kết với doanh nghiệp thông qua những hợp đồng tiêu thụ, trước khi sản xuất bất kỳ một loại nông sản nào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước