Thị trường quà tặng ngày Lễ tình nhân trầm lắng

Hương Liên (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 14/02/2015 14:53 GMT+7

VTV.vn - Thị trường quà tặng Valentine năm nay có sự xuất hiện của nhiều mặt hàng độc đáo và mới lạ tuy nhiên, lượng khách mua khá trầm lắng.

Do lễ tình nhân Valentine năm nay rơi vào dịp giáp Tết Nguyên đán khiến thị trường các mặt hàng quà tặng cũng kém sôi động hơn so với mọi năm. Trong đó, một bộ phận sinh viên và người lao động xa nhà đã về quê ăn Tết.

Dù lượng khách mua không đông như năm ngoái, nhưng giá của các mặt hàng hoa vẫn tăng lên đáng kể. Giá hoa hồng ngày thường 10.000 – 15.000 đồng/bông nhưng gần và trong ngày lễ Valentine có giá từ 30.000 – 40.000 đồng/bông tùy loại to nhỏ.

Ngoài hoa thì các mặt hàng truyền thống như Chocolate, bưu thiếp với sự đa dạng về mẫu mã và giá cả vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Ngoài ra thì mặt hàng gấu bông, gấu ôm cũng được nhiều người chọn lựa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước