TP.HCM: Xuất khẩu cá cảnh gặp khó

Đào Huyền (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 06/02/2015 19:17 GMT+7

Việc chậm được chứng nhận quy trình kỹ thuật an toàn đã khiến nhiều người nuôi cá cảnh xuất khẩu tại TP.HCM đang gặp không ít khó khăn.

Cá cảnh được quy hoạch là sản phẩm nông nghiệp đô thị chủ lực của TP.HCM, phục vụ xuất khẩu. Trong năm 2014, xuất khẩu cá cảnh đạt hơn 10 triệu USD, chỉ tăng 3% so với năm trước đó.

Cá cảnh Việt Nam chủ yếu xuất vào châu Âu và Mỹ. Quy trình kiểm duyệt rất khắt khe và kéo dài. Bên cạnh đó, con cá cảnh Việt Nam hiện còn chưa có thương hiệu, chưa được quảng bá. Việc xuất khẩu còn manh mún, chưa được xúc tiến thương mại đúng tầm. Những yếu tố này đang “làm khó” xuất khẩu.

Theo sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM, trong năm 2014, xuất khẩu cá cảnh của TP.HCM đạt 11,24 triệu con, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 10 triệu USD. Thế nhưng, người nuôi cá cảnh e ngại, nếu chậm giải quyết thủ tục sẽ khiến mục tiêu xuất khẩu 100 triệu con, tương đương giá trị 40 triệu USD thu về trong năm 2015 sẽ khó đạt được.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước