Trung Quốc ngừng miễn thuế GTGT đối với phân bón

Quốc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/08/2015 15:49 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc, quy định miễn thuế giá trị gia tăng đối với phân bón đã bị gỡ bỏ.

Tại Trung Quốc, để ổn định giá cả cũng như là nguồn cung cho các sản phẩm phân bón, từ năm 1994 cho tới nay, Chính phủ nước này đã miễn thuế giá trị gia tăng cho các mặt hàng phân bón. Tuy nhiên mới đây, quy định miễn thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm này đã bị gỡ bỏ.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, kể từ tháng 9 tới, việc kinh doanh và nhập khẩu phân bón nước này sẽ phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng 13%. Sự ra đời của điều luật mới được cơ quan này cho biết là để đáp ứng với những điều kiện hiện nay, khi thị trường phân bón nước này đang phải chịu áp lực từ sự dư thừa sản phẩm. Còn nông dân và các doanh nghiệp cũng đang gặp phải không ít khó khăn từ những quy định cũ.

Bộ Tài chính Trung Quốc cũng khẳng định, việc thay đổi chính sách này sẽ không ảnh hưởng tới nông sản và thu nhập của người nông dân, bởi Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng những khoản trợ cấp nông nghiệp để bình ổn giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước