Trúng thầu xuất khẩu, giá gạo vẫn giảm mạnh

Hoàng Yến (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/06/2015 16:50 GMT+7

VTV.vn - Theo chuyên gia kinh tế, nguyên nhân của tình trạng này là do gạo của Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ nên phải giảm giá mới có thể xuất khẩu.

Giá gạo trên thị trường đang giảm từ 100- 150 đồng/kg so với cách đây một tuần và đang tiếp tục có xu hướng giảm. Chuyên gia nghiên cứu và phát triển thị trường lúa gạo Nguyễn Đình Bích cho biết, một số nước như Thái Lan đang tồn kho 11 triệu tấn gạo nên đã giảm giá mạnh để xả kho và điều này tạo ra áp lực cạnh tranh với Việt Nam ở thị trường châu Á.

Còn tại thị trường châu Phi, gạo Việt Nam cũng đang phải cạnh tranh trực tiếp với gạo Ấn Độ khi nước này có lợi thế về mặt địa lý.

Theo các chuyên gia, chỉ khi xây dựng được thương hiệu gạo và tiêu chuẩn chất lượng gạo rõ ràng, gạo Việt Nam mới có thể cạnh tranh trực tiếp, không phụ thuộc vào nhu cầu gạo trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước