Xoài cát chu Việt Nam vào thị trường Nhật Bản từ 17/9

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/09/2015 11:20 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT, từ ngày 17/9/2015, Nhật Bản sẽ mở cửa cho xoài cát chu của Việt Nam vào thị trường nước này.

Như vậy, đây sẽ là loại trái cây thứ hai của Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường Nhật sau quả thanh long.

Nhật Bản từ trước đến nay luôn được biết đến là một thị trường khó tính với những tiêu chuẩn cao về chất lượng sản phẩm. Trước khi được vào Nhật Bản, trái xoài của Việt Nam sẽ phải xử lý bằng hơi nước nóng.

Hiện tại, Việt Nam đã có 5 nhà máy hơi nước nóng và 4 trong số đó đã được phía Nhật Bản kiểm tra, cấp mã số.

Thanh long Việt được ưa chuộng trên thị trường quốc tế Thanh long Việt được ưa chuộng trên thị trường quốc tế

Thông tin từ các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cho thấy, trái thanh long của Việt Nam đang được ưa chuộng tại nhiều quốc gia châu Âu và ở thị trường Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước