Xử lý hơn 3.600 vụ vi phạm về thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, tân dược giả

Anh Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 04/12/2015 17:45 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vòng 3 tháng, từ 15/7 đến 15/10/2015, ngành chức năng tại các địa phương đã xử lý 3.619 vụ việc vi phạm, trong đó khởi tố 4 vụ án hình sự với 5 đối tượng.

Đối với mặt hàng thực phẩm chức năng, sai phạm chủ yếu là giới thiệu, quảng cáo, in thông tin trên bao bì không đúng sự thật về tác dụng, công dụng sản phẩm, thành phần các chất thấp hơn mức công bố, thậm chí sử dụng chất cấm.

Ở mặt hàng mỹ phẩm, thủ đoạn là trực tiếp sang chiết, đóng gói hàng giả. Tinh vi hơn, một số đầu nậu còn sang Trung Quốc để đặt hàng. Riêng với hàng dược phẩm, vi phạm chủ yếu là về giá.

60-70 sản phẩm đang tiêu thụ trên thị trường đều là hàng giả 60-70 sản phẩm đang tiêu thụ trên thị trường đều là hàng giả

VTV.vn - Theo các DN Nhật Bản, những sản phẩm này vừa có hại cho sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng, vừa đang cạnh tranh trực tiếp, giảm doanh thu cũng như uy tín của DN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước