Xuất khẩu gạo giảm mạnh

Linh Thủy (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 05/03/2015 11:16 GMT+7

(VTV.vn) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lượng gạo xuất khẩu tháng 2 ước đạt 200.000 tấn với giá trị 90 triệu USD.

Như vậy, khối lượng xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm giảm 33% và giảm 34,0% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đây được coi là mức giảm mạnh nhất trong suốt hơn một năm qua.

Giá gạo xuất khẩu bình quân tháng 1 đạt 470,5 USD/tấn, giảm 1,36% so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân là do thị trường những tháng đầu năm còn ảm đạm, nhu cầu trong khu vực giảm, lượng hợp đồng từ năm ngoái gối đầu sang đầu năm nay khá thấp.

Đáng chú ý hơn, Trung Quốc - thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, sẽ kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu theo hình thức qua biên giới và tăng cường nhập khẩu gạo theo đường chính thức từ nhiều nguồn cung giá thấp nên xuất khẩu gạo 2015 sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Để giảm áp lực tiêu thụ, ổn định thị trường, hồi đầu tháng 2, Thủ tướng đã ra quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Đông - Xuân ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thời hạn mua tạm trữ từ 1/3 đến 15/4/2015. Cho vay mua tạm trữ lúa, gạo trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày mua tạm trữ đến hết 31/8/2015. Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua lúa, gạo tạm trữ với thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 4 tháng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước