Xuất khẩu gạo giảm: Nỗ lực tìm kiếm thị trường mới

Đặng Công (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 11/04/2015 13:50 GMT+7

VTV.vn - Nhiều giải pháp tìm kiếm thị trường đang được các địa phương và doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long xúc tiến.

Quý I/2015, nước ta xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua. Nguyên nhân là do hợp đồng từ năm trước chuyển sang quá ít, hợp đồng mới lại chưa nhiều. Một nguyên nhân khác là giá mua quá thấp, chủ doanh nghiệp không muốn bán nên lượng gạo tồn kho đang rất lớn.

Hiện nay, nhiều giải pháp tìm kiếm thị trường đang được các địa phương và doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long xúc tiến. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng đang nỗ lực tìm kiếm thị trường sang Tây Á và Nam Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước