Thích ứng để giữ thị trường nhập khẩu nông sản chủ lực

VTV.vn - Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cao, cơ hội cho Việt Nam vẫn rất lớn.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc chính thức áp dụng Lệnh 280, thay thế cho Lệnh 248 về đăng ký doanh nghiệp thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc. Sự thay đổi này tập trung vào 4 điểm: tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, giám sát nghiêm ngặt nhất, xử phạt nghiêm khắc nhất, quy trách nhiệm nghiêm túc nhất. Điều này đòi hỏi cả doanh nghiệp và nhà quản lý phải nghiêm túc thích ứng và chấp hành những quy chuẩn mới để giữ được thị trường xuất khẩu nông sản quan trọng bậc nhất của chúng ta.

Những chồng hồ sơ chất đống và khoảng thời gian dài khai báo thủ tục mở mã xuất khẩu gạo sang Trung Quốc cách đây vài năm vẫn là kỉ niệm khó quên với doanh nghiệp. Nhưng với quy định mới từ lệnh 280, tự động gia hạn mã hàng hóa xuất khẩu nếu lịch sử không có lô hàng nào vi phạm. Điều giúp doanh nghiệp giảm bớt nỗi lo gián đoạn xuất khẩu vì khâu chuyển tiếp thủ tục.

Bà Lê Thị Thúy Hằng - Phó Trưởng ban Kinh tế đối ngoại, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc cho biết: "Trung Quốc càng làm chặt bao nhiêu, các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển hơn nhiều. Họ ngày càng mã số hóa công cuộc xuất nhập khẩu của họ, ngược lại, mình cũng mã số hóa được việc xuất khẩu của mình. Hai bên đều có lợi".

Nhưng cái mới sẽ có những cái khó đi kèm. Lệnh số 280 tăng cường hậu kiểm. Vì vậy, phải nâng cao trách nhiệm nhà sản xuất, cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Doanh nghiệp sẽ phải từ bỏ tư duy mua gom, nghĩa là thông qua thương lái thu mua từ nhiều nguồn. Đến khi lô hàng sai phạm rất khó có thể truy được nguồn cơn của vi phạm. Họ buộc phải có vùng nguyên liệu riêng và tuân thủ chung một quy trình sản xuất.

Ông Nông Đức Lai - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc nêu ý kiến: "Đòi hỏi các doanh nghiệp, nhà sản xuất phải thay đổi cách làm, thói quen sản xuất truyền thống. Thứ hai, sự phối hợp giữa doanh nghiệp, người nông dân và nhà quản lý để thông tin dữ liệu đảm bảo đầy đủ, chính xác, dễ dàng truy xuất trong toàn chuỗi".

Trung Quốc đang tìm kiếm những nhà cung cấp có khả năng chứng minh chất lượng và kiểm soát rủi ro. Đây là cách tiếp cận vốn đã được áp dụng từ lâu tại Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Đây chính là cơ hội để chúng ta chuẩn hóa các ngành hàng, tự tin một chất lượng cho nhiều thị trường.

Ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định: "Đối với nông sản thực phẩm, ngoài vấn đề an toàn còn uy tín của nông sản Việt Nam. Chúng ta đang phấn đấu là một cường quốc về xuất khẩu, càng nâng cao về chất lượng và an toàn thực phẩm, càng nâng cao giá trị của sản phẩm nông sản Việt Nam. Chính vì vậy, quan trọng là phải thay đổi cách thức".

Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cao, cơ hội cho Việt Nam vẫn rất lớn. Nhưng lợi thế cạnh tranh sẽ không còn nằm ở giá bán hay khoảng cách địa lý. Thay vào đó, cuộc cạnh tranh sẽ diễn ra ở khâu kiểm soát chất lượng và mức độ minh bạch của toàn bộ chuỗi sản xuất.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.