Tại Đơn nguyên Sơ sinh - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (Đà Nẵng), các bác sĩ vừa phát hiện một trường hợp thiếu máu nặng ở trẻ sơ sinh trong quá trình khám sau sinh định kỳ.
Bệnh nhi sinh đủ tháng, cân nặng 2.400g, nhập viện khi mới 2 ngày tuổi. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận trẻ có biểu hiện da và niêm mạc nhợt nhạt, bú kém. Dù các dấu hiệu sinh tồn còn ổn định, trẻ vẫn được chỉ định xét nghiệm máu.
Kết quả cho thấy nồng độ hemoglobin chỉ 5,8 g/dL - mức thiếu máu rất nặng ở trẻ sơ sinh. Ngay sau đó, ekip tiến hành đánh giá toàn diện và chỉ định truyền hồng cầu khối.
Sau điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt: da niêm mạc hồng hào hơn, bú tốt, các chỉ số ổn định. Nồng độ hemoglobin tăng lên 10,3 g/dL. Sau vài ngày theo dõi, trẻ ổn định và được xuất viện.
Theo các bác sĩ, thiếu máu ở trẻ sơ sinh, đặc biệt trong những ngày đầu đời, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cung cấp oxy cho các cơ quan. Tuy nhiên, nhiều trường hợp biểu hiện không rõ ràng, dễ bị bỏ sót nếu không được theo dõi sát.
Cha mẹ cần lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như da nhợt nhạt, bú yếu, lừ đừ, ít hoạt động, thở nhanh hoặc mệt khi bú. Khi phát hiện bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và làm xét nghiệm cần thiết.
Các chuyên gia khuyến cáo, việc sàng lọc, theo dõi chặt chẽ sau sinh và phát hiện sớm bất thường đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh.
Bình luận (0)