Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (Ảnh: Anadolu)
Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Hamas đã thảo luận về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sang giai đoạn 2. Theo nguồn tin, các quan chức Hamas khẳng định với ông Fidan rằng họ đã hoàn thành các yêu cầu của mình theo thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, những cuộc tấn công liên tục của Israel vào Gaza đã ngăn cản thỏa thuận ngừng bắn chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Nhóm vũ trang Palestine cũng cho biết viện trợ nhân đạo vào Gaza hoàn toàn không đủ. Người dân Gaza cần thêm các mặt hàng như thuốc men, thiết bị nhà ở và nhiên liệu.
Hôm 24/12, COGAT thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho biết 4.200 xe tải chở hàng viện trợ vào Gaza mỗi tuần và những chuyến hàng thực phẩm được điều phối theo ưu tiên do các cơ quan viện trợ nhân đạo đặt ra.

Người dân Palestine sơ tán ngồi bên đống lửa cạnh lều của họ trong trại al-Bureij, trung tâm Dải Gaza, ngày 24/12/2025 (Ảnh: AP)
Israel và Hamas đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn giai đoạn đầu tiên. Hamas vẫn chưa trả lại thi thể của một con tin - Thượng sĩ Ran Gvili, trong khi Israel từ chối mở cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Gaza theo cả hai hướng, chỉ đồng ý cho phép di chuyển ra khỏi Dải Gaza.
Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực vào tháng 10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục phần tử khủng bố và các nghi phạm khác vượt qua Đường Vàng - ranh giới phân định phần Dải Gaza mà IDF vẫn kiểm soát - và tiếp cận binh sĩ. Những vụ việc như vậy diễn ra gần như hàng ngày. Ba binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Bình luận (0)