Bệnh nhân T.V.Đ. (sinh năm 1986, trú tại Tuyên Quang) có tiền sử khỏe mạnh. Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cao liên tục, rét run, mệt mỏi nhiều kèm đau vùng thượng vị. Các triệu chứng không thuyên giảm, đau bụng tăng dần nên gia đình đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám.
Tại đây, qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm chuyên sâu kết hợp siêu âm ổ bụng và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết (sepsis) có tổn thương tạng do áp xe gan trái. Đây là tình trạng nguy hiểm, cho thấy ổ nhiễm trùng tại gan đã lan ảnh hưởng toàn thân, có nguy cơ dẫn đến suy đa tạng nếu không xử trí kịp thời.
Bệnh nhân được chuyển điều trị tại Khoa Nội hô hấp - Tiêu hóa. Ekip điều trị do BSCKII Bùi Mạnh Cường, Trưởng khoa Nội hô hấp - Tiêu hóa, cùng ThS.BS Nguyễn Văn Sơn trực tiếp thực hiện đã nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị toàn diện. Bệnh nhân được sử dụng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và chức năng gan. Đồng thời, các bác sĩ tiến hành chọc hút ổ áp xe gan dưới hướng dẫn hình ảnh, loại bỏ dịch mủ - bước can thiệp then chốt giúp kiểm soát nguồn nhiễm trùng.
Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: hết sốt, các chỉ số viêm giảm, chức năng gan ổn định, ổ áp xe gan thu nhỏ trên hình ảnh kiểm tra. Bệnh nhân hồi phục tốt và đủ điều kiện xuất viện.
Theo BSNT Trần Văn Sơn, Khoa Nội hô hấp - Tiêu hóa, áp xe gan là bệnh lý không hiếm gặp nhưng dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu không điển hình, có thể chỉ là sốt và đau bụng mơ hồ. Nếu phát hiện muộn, bệnh có thể gây nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện sốt kéo dài, đau vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)