Thời tiết nắng nóng thất thường, gia tăng bệnh hô hấp mùa hè

VTV.vn - Nắng nóng, dùng điều hòa liên tục và chênh lệch nhiệt độ khiến các bệnh hô hấp như cúm A, B, COVID-19 gia tăng, nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị.

Người có bệnh lý nền có nguy cơ cao mắc cúm mùa và Covid-19. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Người có bệnh lý nền có nguy cơ cao mắc cúm mùa và Covid-19. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm thay đổi thất thường cùng việc sử dụng điều hòa liên tục đang khiến các bệnh lý đường hô hấp gia tăng ngay trong mùa hè. Không chỉ trẻ nhỏ và người cao tuổi, nhiều người trẻ cũng phải nhập viện do cúm A, cúm B và COVID-19.

Theo Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), từ ngày 1/6 đến 15/7, đơn vị đã tiếp nhận 58 ca mắc cúm A, B và 13 ca COVID-19. Phần lớn bệnh nhân nhập viện là người cao tuổi hoặc có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), suy thận, suy giảm miễn dịch... Đây là những đối tượng cần được theo dõi sát, điều trị triệu chứng, sử dụng thuốc kháng virus khi có chỉ định và kiểm soát tốt bệnh nền để hạn chế biến chứng.

Đáng chú ý, sau khi số ca cúm A có xu hướng giảm, số bệnh nhân mắc cúm B lại tăng lên với khoảng 40 trường hợp phải điều trị nội trú trong hơn một tháng gần đây. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền vẫn là nhóm có nguy cơ diễn biến nặng, song nhiều người trẻ khỏe mạnh cũng có thể gặp biến chứng nếu chủ quan hoặc điều trị không đúng cách.

BSCKI Trần Quốc Tuấn, Phó Trưởng khoa Các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, dù mùa hè không phải thời điểm cao điểm của các bệnh hô hấp, nhưng nắng nóng kéo dài, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa môi trường bên ngoài và phòng điều hòa, cùng nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao đã tạo điều kiện thuận lợi để virus cúm và SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng.

Theo bác sĩ, đa số người mắc cúm hoặc COVID-19 có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau 5-7 ngày nếu được nghỉ ngơi, chăm sóc phù hợp. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người từ 65 tuổi trở lên, người mắc bệnh mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ cao gặp các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, đợt cấp của bệnh nền, thậm chí đe dọa tính mạng.

Người dân không nên chủ quan tự điều trị tại nhà khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao kéo dài, ho nhiều, khó thở, đau tức ngực hoặc bệnh không cải thiện sau vài ngày. Đặc biệt, người thuộc nhóm nguy cơ cao cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người mắc cúm hoặc COVID-19 cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác, hạn chế đến nơi đông người, thực hiện vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp nhằm giảm nguy cơ lây lan. Đồng thời, mỗi người nên duy trì môi trường sống thông thoáng, ăn uống đủ chất, tập luyện thể dục, ngủ đủ giấc để nâng cao sức đề kháng.

Đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch, việc tiêm vaccine cúm hằng năm theo khuyến cáo của Bộ Y tế là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện và tử vong. Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, sổ mũi, khó thở hoặc mệt mỏi kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị đúng, tránh tự ý sử dụng kháng sinh hoặc thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.