Sáng 23/2, tại xã Tân Hòa, TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây 2026. Chương trình nhằm phủ xanh đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Qua đó, thành phố khởi động chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường trong năm mới.
Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo người dân. Ngay sau phát động, các đại biểu trực tiếp trồng cây tại khuôn viên cơ quan và dọc tuyến đường 926B. Nhờ vậy, nhiều khu vực được bổ sung mảng xanh rõ rệt. Đồng thời, phong trào bảo vệ môi trường tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng.

Quang cảnh Lễ phát động Tết trồng cây năm 2026 tại thành phố Cần Thơ
Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của Tết trồng cây 2026. Theo ông, trồng cây không chỉ là hoạt động đầu xuân mà còn là nhiệm vụ lâu dài. Vì vậy, các địa phương phải duy trì chăm sóc thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác quản lý cần bảo đảm hiệu quả thực chất. Nếu thực hiện đồng bộ, diện tích cây xanh sẽ tăng bền vững.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, Đồng bằng sông Cửu Long chịu nhiều tác động từ xâm nhập mặn và nắng nóng. Do đó, việc gia tăng cây xanh là giải pháp cần thiết. Cây xanh giúp cải thiện chất lượng không khí. Hơn nữa, hệ sinh thái đô thị được củng cố vững chắc hơn. Nhờ vậy, môi trường sống của người dân trở nên ổn định hơn.
Cũng trong sáng cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Cần Thơ lội ruộng thăm mô hình canh tác lúa thông minh, phát thải thấp của ông Nguyễn Thanh Bình, ấp 2, xã Vị Thanh 1. Mô hình do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp cùng ngành nông nghiệp thành phố, doanh nghiệp triển khai. Qua đánh giá bước đầu, hiệu quả sản xuất được cải thiện rõ rệt. Đồng thời, lượng phát thải khí nhà kính giảm đáng kể. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào cũng được kiểm soát hợp lý.

Lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Cần Thơ lội ruộng thăm mô hình canh tác lúa thông minh, phát thải thấp của nông dân Nguyễn Thanh Bình, ấp 2, xã Vị Thanh 1.
Thông qua Tết trồng cây Cần Thơ 2026, thành phố tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo vệ môi trường. Đồng thời, mục tiêu phát triển bền vững được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực. Vì vậy, phong trào trồng và chăm sóc cây xanh sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng trong thời gian tới.
Bình luận (0)