Thông tin về quỹ bảo trì và việc thu tiền mặt trái quy định tại dự án Iris Garden

VTV.vn - Thông tin phản ánh việc "chiếm đoạt quỹ bảo trì cư dân" tại dự án Iris Garden được cho là chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín dự án và các bên liên quan.

Các đơn vị liên quan vừa phát đi thông cáo báo chí về việc làm rõ nội dung: ai là người chiếm đoạt quỹ bảo trì cư dân tại dự án Iris Garden; 607 khách hàng đã thanh toán tiền mua căn hộ bằng tiền mặt trái quy định hợp đồng; và các trường hợp cư dân đã nhận bàn giao nhà từ năm 2021 nhưng chưa thanh toán 5% giá trị căn hộ còn lại cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang.

Thông tin về quỹ bảo trì và việc thu tiền mặt trái quy định tại dự án Iris Garden- Ảnh 1.

Theo thông cáo, thời gian gần đây xuất hiện một số băng rôn và thông tin phản ánh việc "chiếm đoạt quỹ bảo trì cư dân". Tuy nhiên, các nội dung này được cho là chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín dự án và các bên liên quan.

Đáng chú ý, trong hai lần bàn giao hồ sơ cho Ban quản trị vào cuối năm 2022 và tháng 3/2023, các biên bản không đề cập đến việc bàn giao quỹ bảo trì. Điều này đặt ra yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm của các bên trong việc quản lý và sử dụng nguồn quỹ.

Dự án Iris Garden được triển khai từ năm 2017, gồm hơn 1.100 căn hộ, do Công ty CP Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang làm chủ đầu tư.

Kết quả rà soát cho thấy, từ cuối năm 2021 đến tháng 8/2023, một số cá nhân đã thỏa thuận với khách hàng thanh toán tiền mua căn hộ bằng tiền mặt, trái quy định hợp đồng. Các khoản tiền này không được ghi nhận trên hệ thống kế toán, không thể hiện trên sao kê ngân hàng và có dấu hiệu bị chiếm đoạt. Riêng tại Iris Garden, khoảng 1.258 tỷ đồng không được ghi nhận đúng quy định.

Ngoài ra, còn tồn tại nhiều nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành: 161 khách hàng chưa thanh toán khoảng 38,1 tỷ đồng dù đã nhận nhà; một số cư dân nhận bàn giao từ năm 2021 nhưng chưa thanh toán 5% giá trị căn hộ theo hợp đồng; và số tiền liên quan quỹ bảo trì cần hoàn trả khoảng 75,5 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đã được đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Các bên liên quan cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin khi có kết luận chính thức, đồng thời đề nghị truyền thông phản ánh khách quan, tránh gây hiểu lầm trong dư luận.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.