Thuốc lá điện tử đã bị cấm nhưng trên thực tế, các sản phẩm này vẫn tìm cách len lỏi trên thị trường. Đáng lo ngại hơn, phía sau những đầu thuốc lá điện tử tưởng như thông thường lại có thể là ma túy được ngụy trang dưới dạng tinh dầu.
Ngay sau khi Etomidate được bổ sung vào danh mục chất ma túy từ ngày 1/6/2026, dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã rà soát, điều tra các hội, nhóm kín trên không gian mạng. Từ những dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng từng bước lần ra một đường dây mua bán trái phép tinh dầu chứa Etomidate quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng.
Tràn lan trên các hội, nhóm mạng xã hội là những hình ảnh quảng cáo thuốc lá điện tử có chứa ma túy Etomidate. Theo cơ quan điều tra, vợ chồng Hoàng Văn Khuê và Phạm Thị Nhàn là hai đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp nhập nguyên liệu, tổ chức sản xuất Etomidate tại Campuchia, sau đó phân phối về Việt Nam để bán buôn, bán lẻ.
Bị can Hoàng Văn Khuê khai: Tôi lựa chọn bán dòng ma túy này vì lý dễ tiếp cận với giới trẻ; dễ sản xuất; dễ sử dụng và lợi nhuận cũng cao.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng trực tiếp sản xuất ma túy Etomidate tại Campuchia, sau đó đưa về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Từ đây, đường dây chia thành nhiều nhánh, vừa cung cấp dụng cụ sử dụng, vừa phân phối tinh dầu chứa Etomidate. Đối tượng Ngô Thị Trang cùng các đại lý đã đưa hàng nghìn sản phẩm chứa chất ma túy này đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
''Tôi liên hệ với người Trung Quốc tại Campuchia để lấy hàng và tôi sẽ thuê người để mang qua đường tiểu ngạch về Việt Nam để bán cho các đại lý ở Việt Nam. Tôi đóng vào trong hộp và gửi hàng đi giống như là mỹ phẩm'', bị can Ngô Thị Trang khai.
Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã mua bán trái phép hàng trăm lít tinh dầu chứa Etomidate, gần 50.000 đầu hút thuốc lá điện tử cùng hàng trăm nghìn vỏ pod, đầu đốt và phụ kiện... Đến nay, số tiền thu lợi bất chính được xác định lên tới gần 100 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, tại các đại lý phân phối, bán buôn, bán lẻ, các đối tượng đã sử dụng tinh dầu có chứa chất ma túy Etomidate bơm trực tiếp vào buồng chứa của thuốc lá điện tử và mỗi một sản phẩm này được các đối tượng bán từ hai đến 3 triệu đồng. Với những sản phẩm có hình thức không khác nhau nhiều thuốc lá điện tử thông thường, đã trở thành cách để ma túy len lỏi những người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ.
Lệ thuộc vào ma túy thế hệ mới không chỉ gây hại cho sức khỏe mà người sử dụng có thể đối mặt cả với những hệ lụy pháp lý. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 15 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hơn 100 đối tượng sử dụng đã bị xử lý hành chính và đưa vào trung tâm cai nghiện. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Bình luận (0)