Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nhân tài luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tư tưởng "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", "Hiền tài mạnh thì nước thịnh" đã trở thành một giá trị truyền thống sâu sắc. Kế thừa và phát triển tinh hoa ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm đã đặc biệt coi trọng việc phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài.
Hơn 8 thập kỷ qua, truyền thống trọng dụng hiền tài của dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân tài tiếp tục được kế thừa, phát huy, trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển và hưng thịnh của đất nước.
Những ngày đầu của chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện một tầm nhìn vĩ đại về thu hút và trọng dụng nhân tài.

Một quốc gia tự lực, tự cường, trước hết phải tự chủ được trí tuệ và nguồn nhân lực.
Ngày 27/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, quy tụ những người tài đức không phân biệt đảng phái.
Ngày 18/9/1946, cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chiến hạm đưa Người hồi hương, có 4 trí thức Việt kiều, chung một lựa chọn lịch sử: từ bỏ cuộc sống sung túc nơi xứ người để trở về phụng sự đất nước.
Cũng trong năm 1946, xuất hiện trên tờ báo Cứu quốc là bài viết "Tìm người tài đức" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh: "Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài". Bài báo như một "thư cầu hiền" đã khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, khích lệ những người có trí tuệ, năng lực tham gia gánh vác việc nước.
Với bước ngoặt kỷ nguyên phát triển mới được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định, tầm nhìn "nhân tài là nguồn lực vô giá" lại tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ. Đặc biệt, với Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược đang được hoàn thiện, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài mũi nhọn, phấn đấu lọt top 3 ASEAN vào năm 2030 và top 20 thế giới vào năm 2045 về cạnh tranh nhân tài.
Một quốc gia tự lực, tự cường, trước hết phải tự chủ được trí tuệ và nguồn nhân lực. Không chỉ dừng lại ở việc thu hút, điều quan trọng là phải khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến để kiến tạo nên những công trình, công nghệ và giá trị mới. Khi mọi người Việt Nam có năng lực được phát hiện, tạo điều kiện phát triển và cống hiến, đó là lúc nhân tài trở thành sức mạnh đưa dân tộc mạnh mẽ vươn lên trong kỷ nguyên mới.
Bình luận (0)