Thủ tướng Anh Keir Starmer đến sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 8/10/2025 (Ảnh: AP/PTI)
Ông Starmer dẫn đầu phái đoàn gồm 125 đại diện, bao gồm các CEO hàng đầu, lãnh đạo đại học, doanh nhân và tổ chức văn hóa của Vương quốc Anh - được xem là chuyến công du thương mại lớn nhất của chính phủ Anh tới Ấn Độ từ trước đến nay.
Chuyến thăm diễn ra chỉ 3 tháng sau khi hai nước ký kết hiệp định thương mại tự do Anh - Ấn trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới London hồi tháng 7, một thỏa thuận được đánh giá là "tốt nhất mà Ấn Độ từng ký với bất kỳ quốc gia nào".
Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Anh tại số 10 Downing Street, mục tiêu trọng tâm của chuyến thăm là "thúc đẩy thương mại và đầu tư", qua việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp Anh tiếp cận sâu hơn thị trường Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ tư thế giới hiện nay và dự kiến vượt lên vị trí thứ ba vào năm 2028.
Thủ tướng Starmer tuyên bố: "Hiệp định thương mại với Ấn Độ không chỉ là một tờ giấy mà là bệ phóng cho tăng trưởng. Khi hàng hóa và dịch vụ được lưu chuyển dễ dàng hơn, cơ hội dành cho người dân Anh cũng sẽ lớn hơn. Tăng trưởng tại Ấn Độ đồng nghĩa với việc có thêm việc làm, lựa chọn và thu nhập tại quê nhà".
Theo dự báo, hiệp định này sẽ giúp GDP của Anh tăng thêm 4,8 tỷ Bảng mỗi năm, nâng kim ngạch thương mại song phương lên 44,1 tỷ Bảng và có thể tăng thêm 25,5 tỷ Bảng mỗi năm khi thỏa thuận được triển khai đầy đủ. Xuất khẩu của Anh sang Ấn Độ dự kiến tăng gần 60%, trong khi thuế nhập khẩu trung bình đối với hàng hóa Anh sẽ giảm mạnh từ 15% xuống còn 3%.
Các ngành hàng chủ lực như ô tô, mỹ phẩm, đồ uống, thiết bị y tế và đặc biệt là rượu whisky sẽ được hưởng lợi đáng kể, thuế nhập khẩu rượu giảm từ 150% xuống 75% và dự kiến chỉ còn 40% trong vòng 10 năm tới.
Bên cạnh thương mại, chuyến thăm còn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ và văn hóa. Có 14 hiệu trưởng và đại diện các trường đại học Anh tham gia, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong bối cảnh Ấn Độ cần thêm 70 triệu chỗ học đại học vào năm 2035.
Các tổ chức văn hóa lớn như Viện Phim Anh (BFI) và Nhà hát Quốc gia cũng tháp tùng chuyến công du của Thủ tướng Starmer, nhằm phát triển các dự án đồng sản xuất điện ảnh, giao lưu nghệ thuật, thể thao và công nghiệp sáng tạo.
Trong lĩnh vực hàng không, British Airways công bố kế hoạch mở chuyến bay thứ ba mỗi ngày giữa London và New Delhi từ năm 2026, trong khi sân bay Manchester sẽ khai trương đường bay thẳng mới tới Delhi do hãng IndiGo vận hành - dự kiến tạo thêm 450 việc làm và mang lại 75 triệu Bảng giá trị kinh tế mỗi năm.
Ngày 9/10, ông Starmer sẽ có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Narendra Modi tại New Delhi, tập trung vào Sáng kiến An ninh công nghệ Anh - Ấn Độ, hợp tác trong trí tuệ nhân tạo, viễn thông, quốc phòng và an ninh mạng.
Chuyến thăm lần này được đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong chính sách đối ngoại kinh tế của chính phủ Thủ tướng Keir Starmer, khẳng định cam kết của Anh trong việc mở rộng ảnh hưởng toàn cầu thông qua "ngoại giao thương mại thực chất", trong bối cảnh thế giới đang tái định hình chuỗi cung ứng và quan hệ kinh tế hậu đại dịch.
Bình luận (0)