Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu (Ảnh: AP)
Thủ tướng Pháp Lecornu công bố thành phần nội các chính phủ mới trong bối cảnh ông đang phải đối mặt với áp lực khẩn trương lập ngân sách và dập tắt tình trạng bất ổn chính trị đang nhấn chìm nước Pháp. Hiện chưa rõ đội ngũ nội các mới này - bao gồm cả những gương mặt cũ lẫn mới - sẽ tồn tại được bao lâu.
Ông Lecornu đã công bố thành phần nội các chính phủ mới vào ngày 12/10 khi tình trạng bất ổn chính trị đang gây lo ngại cho các doanh nghiệp và làm hoen ố hình ảnh đất nước.
Nội các mới bao gồm một số thành viên từng phục vụ trong các chính phủ trước - từ phe trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các đồng minh bảo thủ, cũng như một số người ngoài chính trường.
Tổng thống Macron - người có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2027 - không chiếm được đa số trong Quốc hội Pháp vốn đang bị chia rẽ sâu sắc giữa các phe cực hữu, trung dung và cánh tả. Các nhà lập pháp đối lập đã kêu gọi tổ chức bầu cử lại hoặc yêu cầu ông từ chức.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP/Getty)
Thủ tướng Lecornu - 39 tuổi, một chính trị gia trung dung và là đồng minh thân cận của Tổng thống Macron - cùng chính phủ của ông giờ đây sẽ phải tìm kiếm sự thỏa hiệp để tránh một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngay lập tức tại Quốc hội Pháp.
Trong số những người được bổ nhiệm mới có tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Bộ trưởng Bộ Lao động Catherine Vautrin. Bà Catherine Vautrin sẽ giúp giám sát hoạt động hỗ trợ quân sự của Pháp cho Ukraine và giải quyết các mối đe dọa đối với an ninh châu Âu từ phía Nga.
Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez - người giám sát an ninh cho Thế vận hội 2024 - sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, phụ trách an ninh quốc gia. Ông Roland Lescure được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính - một vị trí quan trọng khi Paris đang nỗ lực lập ngân sách để giải quyết tình trạng nợ công đang "phình to" và nghèo đói gia tăng.
Trong số những người giữ nguyên chức vụ có Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot. Ông Jean-Noel Barrot sẽ cùng Tổng thống Macron tới Ai Cập vào ngày 13/10 để tham dự một buổi lễ quốc tế đánh dấu lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Bình luận (0)