Thủ tướng Takaichi phản đối thay đổi quy định kế vị trong Hoàng gia Nhật Bản

An Khê (Theo AFP)

27/02/2026 18:51 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 27/2 tuyên bố bà phản đối việc sửa đổi quy định kế vị trong Hoàng gia theo hướng cho phép nữ giới lên ngôi.

Công chúa Aiko được người dân Nhật Bản yêu mến (Ảnh: AFP)

Công chúa Aiko được người dân Nhật Bản yêu mến (Ảnh: AFP)

Phát biểu trước Quốc hội, bà Takaichi dẫn lại kết luận của một hội đồng chuyên gia do chính phủ thành lập năm 2021, theo đó việc giới hạn quyền kế vị cho "nam giới thuộc dòng dõi nam trong Hoàng thất" được đánh giá là phù hợp. "Chính phủ và cá nhân tôi tôn trọng báo cáo này", bà nhấn mạnh.

Theo quy định hiện hành, chỉ con trai thuộc nhánh nam của Hoàng gia mới đủ điều kiện kế vị Ngai vàng Hoa Cúc - biểu tượng của Hoàng thất Nhật Bản với lịch sử được cho là kéo dài hơn 2.600 năm theo truyền thuyết.

Hiện nay, Nhật hoàng Naruhito, 66 tuổi, chỉ có một con gái là Công chúa Aiko. Vì vậy, hy vọng duy trì dòng dõi Hoàng gia đang đặt vào Hoàng tử Hisahito - con trai tuổi thiếu niên của Thái tử Akishino, em trai Nhật hoàng.

Thủ tướng Takaichi phản đối thay đổi quy định kế vị trong Hoàng gia Nhật Bản- Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: AP)

Vấn đề kế vị Hoàng gia đã được tranh luận tại Nhật Bản trong nhiều thập niên. Năm 2005, một hội đồng quan trọng của chính phủ từng đề xuất cho phép con trưởng, không phân biệt giới tính, được quyền kế vị. Khi đó, khả năng Công chúa Aiko lên ngôi từng được xem xét nghiêm túc. Tuy nhiên, sự ra đời của Hoàng tử Hisahito vào năm 2006 đã làm lắng xuống cuộc tranh luận.

Dù truyền thống quy định chỉ nam giới mới có thể tiếp nối dòng dõi Hoàng thất, nhiều cuộc thăm dò dư luận những năm gần đây cho thấy phần lớn người dân Nhật Bản ủng hộ việc cho phép nữ giới lên ngôi.

Báo cáo năm 2021 cũng đề xuất phương án cho phép Hoàng gia "nhận nuôi" thêm các thành viên nam từ những nhánh họ hàng xa nhằm củng cố số lượng người đủ điều kiện kế vị. Tuy nhiên, chưa rõ liệu các cá nhân này có sẵn sàng từ bỏ cuộc sống riêng tư và sự nghiệp để đảm nhận vai trò Hoàng gia hay không.

Một đề xuất khác là cho phép các công chúa - vốn phải rời khỏi Hoàng gia sau khi kết hôn với thường dân - tiếp tục thực hiện nghĩa vụ công sau hôn nhân.

Theo Hiến pháp Nhật Bản thời hậu chiến, Hoàng gia không nắm giữ quyền lực chính trị mà chỉ đóng vai trò biểu tượng quốc gia và sự đoàn kết của nhân dân.

Trong lịch sử hiện đại, các nữ thành viên Hoàng gia thường phải chịu áp lực lớn từ dư luận. Hoàng hậu Masako - nguyên là nhà ngoại giao - từng phải điều trị bệnh liên quan đến căng thẳng sau khi gia nhập Hoàng gia. Hoàng hậu danh dự Michiko, mẹ của Nhật hoàng Naruhito, cũng từng gặp vấn đề sức khỏe do áp lực.

Tin liên quan

Sự nổi tiếng của Công chúa Aiko làm dấy lên tranh cãi về luật kế vị dành cho nam giới tại Nhật Bản

Sự nổi tiếng của Công chúa Aiko làm dấy lên tranh cãi về luật kế vị dành cho nam giới tại Nhật Bản

VTV.vn - Nhiều người ủng hộ kêu gọi Tokyo sửa đổi luật kế vị chỉ dành cho nam giới sau khi Công chúa Aiko nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.