Thủ tướng Thái Lan Anutin đến thăm các binh sĩ bị thương trong vụ nổ mìn tại khu vực biên giới với Campuchia, ngày 11/11/2025 (Ảnh: Khaosod)
Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã di chuyển bằng trực thăng tới Bệnh viện Sunpasit ở huyện Warin Chamrap, tỉnh Ubon Ratchathani, để thăm 4 binh sĩ bị thương trong lúc tuần tra tại khu vực Huai Ta Maria, tỉnh Si Sa Ket hôm 10/11.
4 quân nhân bị thương gồm Trung sĩ nhất Therdsak Samaphong - người mất bàn chân phải; binh nhì Vachira Panthana - bị ảnh hưởng bởi sức ép vụ nổ; binh nhì Aphirak Srichomchai - bị mảnh đạn găm vào bắp chân phải; và binh nhì Anucha Sucharee - bị kích ứng mắt do bụi và hóa chất.
Ngay khi đến nơi, Thủ tướng Anutin đã vào phòng hồi sức thăm Trung sĩ Therdsak, người bị thương nặng nhất. Ông nắm tay và an ủi gia đình nạn nhân, xúc động nói: "Anh có đau không? Hãy yên tâm, Chính phủ sẽ chăm sóc tốt nhất cho anh". Trước khi rời phòng, ông đã không cầm được nước mắt.
Thủ tướng cũng hỏi đội ngũ y bác sĩ về công nghệ chân giả hiện đại, khẳng định: "Hiện nay, các chi giả tiên tiến cho phép người mang có thể chạy gần như bình thường". Sau đó, ông Anutin trao hỗ trợ tài chính cho các quân nhân bị thương và tiếp tục thăm 3 người còn lại.


Ông Anutin đã không cầm được nước mắt khi đến thăm các binh sĩ bị thương do mìn nổ ở biên giới (Ảnh: The Nation)
Phát biểu với báo chí, ông Anutin nhấn mạnh: "Những người lính trẻ này đã hy sinh vì Tổ quốc, họ sẽ được chăm sóc đầy đủ. Người mất chân sẽ được chuyển về Bangkok để điều trị và phục hồi chức năng bằng công nghệ hiện đại nhất. Toàn bộ chi phí y tế và phục hình sẽ do Nhà nước chi trả". Ông cũng cho biết toàn bộ 6 binh sĩ bị thương trong các vụ nổ gần đây sẽ được cấp chi giả mới và hỗ trợ phục hồi toàn diện.
Trả lời câu hỏi về khoảnh khắc xúc động khi gặp các binh sĩ, ông nói ngắn gọn: "Xin đừng hỏi điều đó, ai cũng có cảm xúc, hãy hỏi về công việc thì hơn.
Thủ tướng Thái Lan cho biết thêm, Nhà vua Rama X đã nhận bảo trợ 4 binh sĩ bị thương và gửi quà động viên thông qua Tỉnh trưởng Ubon Ratchathani.
Vụ nổ mìn ngày 10/11 đã khiến quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục căng thẳng. Bangkok yêu cầu Phnom Penh xin lỗi và điều tra nguyên nhân, đồng thời đình chỉ thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ký kết tại Kuala Lampur do Mỹ làm trung gian. Phía Campuchia phủ nhận liên quan, cho rằng vụ nổ là do "tàn dư chiến tranh" và kêu gọi các bên hợp tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định khu vực biên giới.
Bình luận (0)