Một trong 11 cây xăng bị đánh bom bùng cháy dữ dội rạng sáng 11/1/2026 (Ảnh: Bangkok Post)
Loạt vụ nổ đã xảy ra ở miền Nam Thái Lan vào cuối tuần qua.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 12/1 đã ra chỉ thị khẩn cấp cho Tư lệnh Quân khu 4 để ổn định khu vực, đồng thời thừa nhận rằng các vụ nổ có liên quan đến cả động cơ chính trị và khủng bố.
Ông Anutin Charnvirakul kêu gọi điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân cũng như yêu cầu đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để đảm bảo việc truy tố nhanh chóng những người chịu trách nhiệm. Đồng thời, Thủ tướng Thái Lan giao nhiệm vụ chăm sóc khẩn cấp cho 7 nạn nhân bị thương, cũng như hỗ trợ và bồi thường cho các chủ trạm xăng bị thiệt hại.
Cùng ngày, chính quyền Thái Lan đã chính thức dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat - một trong ba địa điểm có cây xăng bị đánh bom - sau khi đánh giá tình hình bất ổn an ninh đã giảm xuống mức có thể kiểm soát. Cụ thể, ông Yodawut Phuengphak - Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm tỉnh Narathiwat - ra quyết định hủy bỏ các biện pháp tăng cường an ninh tại cửa khẩu biên giới cũng như lệnh giới nghiêm được áp dụng. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: Anutin Charnvirakul Facebook)
Trước đó, vào ngày 11/1, Lực lượng đặc nhiệm Narathiwat đã ban hành lệnh giới nghiêm, cấm người dân rời khỏi nhà trong khung giờ từ 21h - 5h sáng, đồng thời tăng cường kiểm soát tại các điểm qua lại biên giới.
Biện pháp khẩn cấp này được đưa ra trong bối cảnh các tỉnh miền Nam Thái Lan liên tiếp xảy ra nhiều vụ nổ gây mất an ninh, làm dấy lên lo ngại về an toàn tính mạng và tài sản của người dân địa phương. Cụ thể, 11 cây xăng trên địa bàn 3 tỉnh Pattani, Yala và Narathiwat đã đồng loạt bị đánh bom vào rạng sáng 11/1.
Theo thông báo mới nhất, tình hình bất ổn hiện đã lắng xuống và nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng chức năng. Do đó, việc tiếp tục duy trì lệnh giới nghiêm được cho là không còn cần thiết.

Bình luận (0)