Chiều 3/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026.
Sau 7 tháng, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi các động lực tăng trưởng chủ lực đồng loạt duy trì đà khởi sắc, từ sản xuất công nghiệp, đầu tư, thương mại, tiêu dùng đến du lịch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026. (Ảnh: TTXVN)
Đầu tư tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế khi cả giải ngân vốn đầu tư công và thu hút vốn đầu tư nước ngoài đều tăng mạnh. Cùng với đó, hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực, tiếp thêm động lực cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.
Thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng khá, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển và bảo đảm các nhiệm vụ chi. Cùng với xu hướng gia tăng số doanh nghiệp gia nhập thị trường, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng, chủ động cập nhật tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay.
Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, không để phát sinh khoảng trống pháp lý trong tổ chức thực hiện; đồng thời, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Cùng với các giải pháp về tiền tệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu các chính sách tài khóa nhằm tiếp tục giảm gánh nặng chi phí, tạo thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp và người dân; trong đó, nghiên cứu điều chỉnh theo hướng nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ 108 trường liên cấp tại các xã biên giới đất liền, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới.
Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang, công khai kết quả xử lý và việc thi hành kỷ luật theo quy định.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN)
"Đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương sớm có kết luận và đảm bảo xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật. Đồng thời việc đó phải kiến nghị các cơ quan của Đảng để xử lý kỷ luật về mặt Đảng. Còn đồng chí Phó Thủ tướng chỉ đạo phối hợp với Bộ Công an, Tư Pháp, Giáo dục để công bố công khai quyết định hướng xử lý những sai phạm trong thi cử ở Tuyên Quang và một số địa phương khác để dư luận được rõ", Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị.
Với các lĩnh vực khác, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện thể chế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; thúc đẩy chuyển đổi số, hoàn thiện khung dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu trọng yếu; hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế; đẩy mạnh xúc tiến du lịch, phát huy các giá trị văn hóa và chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại cấp cao.
Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Bình luận (0)