Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với TP Hồ Chí Minh
Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 4/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc riêng với TP Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Tham dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Về phía TP Hồ Chí Minh có Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.
Theo báo cáo, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026. GRDP quý I tăng 8,27%, mức cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 799.887 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Thu hút FDI đạt hơn 6,6 tỷ USD, tương đương khoảng 60% kế hoạch năm, trong khi thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt gần 402.000 tỷ đồng, bằng khoảng một nửa dự toán.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026 - 2030".
Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thành phố đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như giải ngân đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số và phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Cùng với mục tiêu tăng trưởng, địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2026, TP Hồ Chí Minh được giao kế hoạch vốn 147.599 tỷ đồng, chiếm khoảng 18% tổng kế hoạch vốn đầu tư công của cả nước. Đến nay, số vốn đã giải ngân đạt 33.933 tỷ đồng, tương đương 23% kế hoạch. Thành phố đặt mục tiêu đến hết quý III giải ngân trên 70% và cả năm đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao.
Một nhiệm vụ quan trọng khác được đặt ra là chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo chủ trương của Trung ương. Đây được xem là bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy, đòi hỏi sự đồng bộ về nhân sự, hạ tầng công nghệ và quy trình quản lý để bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Song song đó, TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy các chương trình phát triển nhà ở xã hội; đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư và phát triển.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thác hiệu quả các nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với thành phố trong quá trình giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách và triển khai các dự án trọng điểm.
Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và kỳ vọng lớn. Không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thành phố còn được giao nhiệm vụ tiên phong trong đổi mới mô hình quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo dựng các động lực phát triển mới cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Bình luận (0)