
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo. (Ảnh: TTXVN)
Sáng 21/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Theo báo cáo, hiện vẫn còn thiếu khoảng 776.000 bộ sách giáo khoa, chiếm tỷ lệ 0,31%. Chỉ rõ những hạn chế trong dự báo, đặt hàng, xuất bản và phân phối sách giáo khoa, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cần có biện pháp cấp bách để kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa năm học 2026-2027, xử lý dứt điểm trước ngày 25/9.

Thủ tướng đề nghị cập nhật thường xuyên tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến sách giáo khoa, dạy và học của tất cả các cơ sở giáo dục, nhà trường trên toàn quốc. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng lưu ý cần xác nhận đến từng cơ sở giáo dục, từng trường để bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho từng học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục còn thiếu sách giáo khoa thực hiện ngay các giải pháp phù hợp hỗ trợ học tập cho học sinh. Đồng thời cập nhật thường xuyên tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến sách giáo khoa, dạy và học của tất cả các cơ sở giáo dục, nhà trường trên toàn quốc.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa, xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/10 tới.
Về các nội dung khác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chính quyền địa phương tham gia cùng nhà trường để bảo đảm chất lượng, an toàn các bữa ăn học đường; đánh giá việc vận hành hệ thống các trường học sau sắp xếp, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tương xứng với nguồn lực Nhà nước đã đầu tư và tiếp tục xây dựng các trường mới tại những vùng khó khăn, bãi ngang ven biển.
Bình luận (0)