Chia sẻ về ý tưởng tiết mục, Thuận Nguyễn cho biết Giọt buồn để lại là bài hát rất khó, không những khó về giai điệu mà còn khó về cảm xúc. Vì thế nam diễn viên đề xuất đồng đội dàn dựng ý tưởng với những cảm xúc khác nhau trong từng giai đoạn của bệnh mất trí nhớ.
“Thuận Nguyễn là người đàn ông rất chỉn chu về mọi mặt, và Thuận trong bài hát lần này là người xây dựng tuyến kịch bản, tuyến nhân vật. Mặc dù đây là bài hát vocal nhưng cũng cần có một câu chuyện riêng cho nó” - Đông Hùng nhận xét. Cheng thì lựa chọn phần hát trầm và sâu lắng nhất cho Thuận. Theo anh, đây là cách để những lời tâm tình từ đáy lòng nhân vật được truyền tải chân thành và phù hợp với câu chuyện.

Thuận Nguyễn là người lên ý tưởng, xây dựng câu chuyện cho tiết mục Giọt buồn để lại
Ngoài việc phải thể hiện diễn xuất với những cảm xúc tâm lý khá nặng thì sự kết hợp năm giọng ca với năm màu sắc khác nhau cũng trở thành một thử thách đối với Liên minh. Tuy nhiên, chính khác biệt này lại tạo nên điểm sáng cho tiết mục. Bên cạnh những giọng hát đã ghi dấu ấn đậm nét qua nhiều công diễn như Đông Hùng, Hà An Huy thì Toki Thành Thỏ đã trở thành một bất ngờ đáng chú ý. Chất giọng sáng, giàu cảm xúc của Toki tạo được sức hút khá đặc biệt khi anh có nhiều cơ hội thể hiện.
Kết quả cuối cùng ở vòng đấu đầu tiên của Công diễn 4, Giọt buồn để lại không thể chiến thắng được ca khúc Vùng xám của Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng. Vì thế họ sẽ có nhiều áp lực trong phần trình diễn tiếp theo để có thể an toàn.
Bình luận (0)