
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Sau gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Hơn 2000 công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Viện cũng đã cung cấp dịch vụ công nghệ phóng xạ trong nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là y tế và nông nghiệp.
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi đến thăm Viện ở thời điểm có ý nghĩa, sau khi có chủ trương tái khởi động điện hạt nhân và Luật Năng lượng nguyên tử được thông qua; nhấn mạnh, phát triển năng lượng hạt nhân là yêu cầu, đòi hỏi khách quan trong giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu và phải có tầm nhìn xa, sự kiên định và đồng bộ từ thể chế, hạ tầng đến con người.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu các ứng dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị nghiên cứu tổ chức lại Viện Năng lượng nguyên tử để phù hợp với tình hình mới, trở thành đơn vị nòng cốt, tiên phong trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hoàn thiện hạ tầng năng lượng hạt nhân, phấn đấu đưa Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Đồng Nai vào vận hành trước năm 2030; quản lý hiệu quả nguồn nguyên nhiên liệu hạt nhân, đất hiếm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ và nội địa hóa các công nghệ hạt nhân, nhất là công nghệ điện hạt nhân và an toàn hạt nhân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, minh bạch hóa và tạo sự đồng thuận xã hội về phát triển điện hạt nhân, cùng với tăng cường hợp tác quốc tế.
Bình luận (0)